Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống

T.N |

Từng có một gia đình êm ấm và công việc ổn định, tuy nhiên nhiều nữ nghệ sĩ rơi vào cảnh chật vật kiếm sống bằng đủ công việc sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống - Ảnh 1.

Sinh năm 1978, Kim Thư có cuộc sống nhung lụa bên cạnh người mẹ là ca sĩ nổi tiếng Trang Kim Yến. Kim Thư gặp gỡ và quen ông bầu Phước Sang trong những lần cùng mẹ tới các tụ điểm ca nhạc. Thời điểm cặp đôi nên duyên, Phước Sang là ông chủ 1 nhà hàng tiệc cưới nổi tiếng Sài Gòn.

Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống - Ảnh 2.

Khi chồng cũ Phước Sang đầu tư bất động sản thua lỗ, mẹ con Kim Thư liên tục bị các chủ nợ đe dọa, chửi bới và uy hiếp. Cuối năm 2012, cô thừa nhận đã ly dị Phước Sang. Cô một mình nuôi 2 con và gần như không còn xuất hiện ở làng giải trí. Tay trắng ly hôn lại ôm theo con nhỏ, cô làm đủ mọi nghề, thậm chí bán xôi kiếm sống.

Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống - Ảnh 3.

Từ một "bà trùm" giàu có và quyền lực, Kim Thư xây dựng lại cuộc sống nhờ đam mê nấu ăn. Cô tự tay bán xôi, bán đồ ăn online để có kinh phí trang trải cuộc sống của 3 mẹ con và đỡ đần chồng cũ.

Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống - Ảnh 4.

Kim Thư đã không kìm được giọt nước mắt khi kể rất nhiều lần và có nhiều đêm không ngủ vì vất vả, lo âu cho tương lai. Hiện tại, cuộc sống của cô phần nào ổn định hơn khi đã có thể mở 1 nhà hàng để gây dựng lại cuộc sống.

Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống - Ảnh 5.

Thảo Trang được biết tới là vợ cũ của cầu thủ Phan Thanh Bình. Khi kết hôn với tiền đạo nổi tiếng, cô hoạt động trong ngành giải trí với tư cách người mẫu. Thảo Trang sở hữu chiều cao nổi bật 1,73 m và khuôn mặt khả ái. Cô và Phan Thanh Bình ly hôn vào năm 2015 nhưng vì không đủ kinh tế nên con gái về ở cùng bố.

Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống - Ảnh 6.

Thảo Trang chia sẻ: "Lúc chia tay anh Bình, tôi đi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Tôi không yêu cầu gì, vì anh Bình nuôi con. Tôi chỉ mong hai cha con hạnh phúc". Sau khi ly hôn vì muốn nhanh chóng mua được nhà, ổn định cuộc sống nên Thảo Trang dồn tất cả tiền kiếm được vào việc kinh doanh nhưng không được như mong đợi vì thua lỗ.

Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống - Ảnh 7.

Thảo Trang thú nhận cô đã giảm tới 10 kg là do áp lực công việc và cuộc sống. Thậm chí, nữ diễn viên phải tất bật với các dự án phim. Có thời điểm, cô nhận cùng lúc 2 phim nên mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng.

Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống - Ảnh 8.

Trải qua hai năm sóng gió, hiện Thảo Trang cho biết đã có cuộc sống ổn định, bình yên hơn. Hàng ngày, cô tập trung đóng phim. Cuối tuần, nữ diễn viên đón con gái đi ăn và chơi. Cô cho biết chưa nghĩ đến chuyện tình yêu sau đỗ vỡ hôn nhân. Cô vẫn đang cố gắng mua được nhà để đưa con gái về sống cùng.

Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống - Ảnh 9.

Vào năm 2018, Dương Cẩm Lynh bất ngờ tiết lộ cô và ông xã đã "đường ai nấy đi". Sau khi ly hôn, Dương Cẩm Lynh một mình nuôi con, dọn ra sống ở một chung cư. Dù không có người đàn ông bên cạnh nhưng chân dài sinh năm 1982 luôn cố gắng bù đắp "chỗ khuyết" mà con trai thiếu. Đồng thời, cô cho biết bản thân ra đi với hai bàn tay trắng vì khi mang bầu cô không kiếm ra tiền.

Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống - Ảnh 10.

Những ngày bắt đầu cuộc sống mới, nữ diễn viên gặp vô vàn khó khăn, nhiều lần bật khóc. Không chỉ tất bật trên phim trường, cô còn bán hàng online. So với hình ảnh sang chảnh, tiểu thư trước đây, Dương Cẩm Lynh khó khăn kinh tế sau ly hôn.

Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống - Ảnh 11.

Trải qua nhiều biến cố, hiện tại cuộc sống của hai mẹ con Dương Cẩm Lynk đã đầy đủ hơn. Nữ diễn viên cũng tiết lộ đã mua được nhà sau 1 năm lao động vất vả hậu ly hôn.

Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống - Ảnh 12.

Nữ diễn viên Kiều Trinh từng là một biểu tượng sắc đẹp trên màn ảnh. Năm 18 tuổi, cô lên xe hoa lần đầu tiên và kết quả cuộc hôn nhân này là cô con gái – diễn viên Thanh Tú. Sau khi cuộc hôn nhân thứ nhất tan vỡ, Kiều Trinh lên xe hoa lần thứ hai và có một con trai nhưng cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng vỡ tan vì người chồng vũ phu thường xuyên đánh đập vợ con. Tháng 4/2016, người hâm mộ và đồng nghiệp của Kiều Trinh khá bất ngờ khi biết tin cô sinh tiếp một bé ở tuổi 40. Nữ diễn viên cũng không hề tiết lộ về cha em bé thứ ba của mình.

Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống - Ảnh 13.

Chia sẻ về cuộc sống sau khi ly hôn, Kiều Trinh cho biết cô phải làm đủ mọi nghề, nhiều đêm ôm các con khóc. Suốt cuộc đời tài hoa nhưng có phần bạc mệnh, Kiều Trinh chủ yếu ở nhà thuê, mẹ con cùng lèo lái sống qua ngày.

Hậu ly hôn, sao nữ người kinh doanh thua lỗ, người bán xôi kiếm sống - Ảnh 14.

Hiện tại căn nhà của nữ diễn viên rộng 24m2 và được thuê với giá 15 triệu/tháng bao gồm cả chi phí điện nước. Dù có 3 tầng nhưng gia đình cô chủ yếu chỉ sinh hoạt ở tầng 1 và 2. Không gian chung tầng 1 vừa là nơi bày bán quần áo, may vá và cũng là nơi 4 mẹ con quây quần hàng ngày. Cuộc sống của Kiều Trinh cũng đã ổn định hơn khi cô con gái lớn Thanh Tú bắt đầu bước vào nghiệp diễn để kiếm tiền phụ giúp mẹ và lo cho các em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại