Tình tiết mới trong vụ bà Melania Trump lộ ảnh khỏa thân thời còn làm người mẫu

Tất Đạt |

Một cuốn sách mới về Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết bà Melania Trump nghi ngờ Roger Stone - một cố vấn lâu năm của ông Trump - là người đã tung các bức hình khỏa thân của bà.

Tiết lộ mới

Trong cuốn sách mới "Free, Melania" (tạm dịch: "Tự do, Melania") do nhà báo CNN Kate Bennett viết, bà Melania Trump khẳng định rằng ông Donald Trump chắc chắn không có liên quan tới vụ lộ ảnh khỏa thân của bà.

Những bức ảnh nói trên được chụp từ năm 1996 và được xuất bản trên một tạp chí của Pháp vào năm 1997. Tuy nhiên, không ai rõ tại sao loạt ảnh đó lại xuất hiện trên trang New York Post vào ngày 30/7/2016, 3 tháng trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra.

Tại thời điểm đó, ông Stone không có vai trò chính thức trong chiến dịch tranh cử của ông Trump bởi ông đã rời khỏi đội ngũ này từ tháng 8/2015. Tuy nhiên, ông vẫn rất thân cận với ông Trump. Giữa tháng 11 vừa qua, ông Stone đã bị kết tội cản trở quá trình điều tra can thiệp Nga vào bầu cử Mỹ hồi năm 2016 của ông Muller.

Cũng trong năm 2016, ông Trump tuyên bố vụ lộ ảnh không có gì đáng bận tâm. Trả lời New York Post, ông Trump nói những bức hình "đã được chụp cho một tạp chí của châu Âu từ trước khi quen biết Melania", và tại thời điểm đó bà Melania "là một trong những người mẫu thành công nhất và đã chụp hình rất nhiều, bao gồm chụp ảnh bìa và chụp cho những tạp chí lớn".

Tình tiết mới trong vụ bà Melania Trump lộ ảnh khỏa thân thời còn làm người mẫu - Ảnh 1.

Một số bức ảnh của bà Melania khi bắt đầu sự nghiệp người mẫu.

"Tại châu Âu, những bức ảnh như vậy rất thời trang và phổ thông," ông Trump nói.

Một phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử cũng tuyên bố rằng "không có gì đáng xấu hổ" về những bức hình như vậy.

Một số ảnh khỏa thân khác của bà Melania Trump được chụp trên máy bay của ông Trump và được đăng trên tạp chí GQ vào năm 2000. Tờ tạp chí này cho biết chính ông Trump đã yêu cầu "đem những bức ảnh đó tới văn phòng của ông" vào năm 2016.

"Bà Melania không bình luận về việc tại sao những bức hình xuất hiện trên các trang báo, nhưng bà khẳng định rằng ông Trump không phải là người tung các bức hình. Nhưng bà 'không chắc chắn' lắm về ông Stone".

Nhà báo Bennett mô tả rằng vụ việc đã khiến bà Melania "bị tổn thương, xấu hổ, và sợ hãi". Tuy nhiên, Đệ nhất phu nhân Mỹ có một sự hiểu biết "toàn diện, sâu rộng" và đã điều đó đã giúp bà "thoát khỏi định kiến về một cựu người mẫu". Tác giả cuốn sách ghi nhận rằng bà Melania Trump cũng rất "tốt bụng và ấm áp" đối với các nhân viên Nhà Trắng.

Mỗi người một phòng

Cuốn sách "Free, Melania" cũng tiết lộ rằng bà Melania có phòng ngủ riêng tại Nhà Trắng. Phòng ngủ của bà nằm trên tầng 3 và là nơi mẹ của bà Michelle Obama sống trong thời tổng thống tiền nhiệm. Ông Trump ngủ một mình trong phòng ngủ lớn ở tầng 1.

Tác giả Bennett đưa ra lí giải bất ngờ cho việc này là có thể nếu bà Melania và ông Trump buộc phải dành quá nhiều thời gian cho nhau thì cuộc hôn nhân của họ sẽ không kéo dài lâu được.

"Ông Trump không ngủ riêng trong hai cuộc hôn nhân trước đó, và hai lần đều không kéo dài như lần này. Lần kết hôn đầu tiên của ông Trump kéo dài 14 năm - ngang bằng với thời gian kết hôn hiện tại với bà Melania".

Phản hồi tờ Guardian, thư kí báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết: "Bà Trump rất ngạc nhiên về cuốn sách này. Đáng tiếc thay, sách đã ghi chép một số chi tiết và ý kiến sai lệch, cho thấy tác giả Bennett đã đối thoại với một số người không hiểu rõ Đệ nhất phu nhân.

Đây là điều đáng thất vọng khi nhiều người, đặc biệt là nhà báo, lại viết sách bằng những thông tin không thật chỉ để trục lợi từ gia đình tổng thống".

Trong khi đó, vợ của ông Roger Stone cũng viết thư phản hồi: "Sự nghi ngờ trong quyển sách của Kate Bennett là sai lầm và hoàn toàn phi logic. Chồng tôi và tôi biết bà Melania từ khi bà bắt đầu quen biết ông Trump. Chúng tôi ngưỡng mộ và nghĩ rằng bà đã làm Đệ nhất phu nhân một cách hoàn hảo".

"Không ai ủng hộ cuộc bầu cử của ông Trump hơn Roger Stone, và vụ lộ ảnh khỏa thân chẳng đem lại lợi ích gì cho chiến dịch ấy cả. Kate Bennett làm việc cho CNN và không thể tin được những gì người này viết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại