Những sự kiện thiên văn tuyệt đẹp, không thể bỏ qua trong tháng cuối cùng của năm 2019

Nguyễn Hảo |

Trong tháng 12 này, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng không chỉ một mà là hai trận mưa sao băng, cũng như nhật thực hình khuyên và ngày Đông chí.

Hầu hết các sự kiện thiên văn trong tháng 12/2019 này có thể nhìn thấy bằng mắt thường vì vậy bạn không cần phải sử dụng các thiết bị đắt tiền!

Dưới đây là thông tin về các sự kiện thiên văn của tháng 12:

Ngày 12 tháng 12 - Trăng lạnh

Những sự kiện thiên văn tuyệt đẹp, không thể bỏ qua trong tháng cuối cùng của năm 2019  - Ảnh 1.

Ảnh: trăng lạnh

Các sự kiện thiên văn sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 12, khi Trăng lạnh xuất hiện trên bầu trời. Hiện tượng này diễn ra khi Mặt Trăng nằm ở phía đối diện Trái Đất và Mặt Trời, nghĩa là mặt của nó được chiếu sáng toàn bộ.

Trăng tròn đặc biệt này được các bộ lạc ở Mỹ gọi lần đầu tiên là Trăng lạnh, bởi vì nó diễn ra vào thời điểm lạnh nhất trong năm, đêm trở nên dài và tối hơn cả.

Ngày 13 đến 14 tháng 12 - Mưa sao băng Geminids

Những sự kiện thiên văn tuyệt đẹp, không thể bỏ qua trong tháng cuối cùng của năm 2019  - Ảnh 2.

Ảnh: mưa sao băng

Nếu bạn luôn mơ ước được nhìn thấy sao băng, bạn sẽ rất vui khi biết rằng bạn sẽ có hai cơ hội trong tháng này.

Mưa sao băng Geminids thường được gọi là 'vua mưa sao băng' và sẽ đạt cực đại vào tối ngày 13/12. Trong thời gian cực đại, có thể có tới 120 sao băng nhiều màu mỗi giờ, đây cơ hội khá tốt để bạn thấy chúng!

Để quan sát rõ nhất hãy đến một khu vực ít ô nhiễm ánh sáng như vùng nông thôn.

Ngày 21 tháng 12 - Mưa sao băng Ursids

Những sự kiện thiên văn tuyệt đẹp, không thể bỏ qua trong tháng cuối cùng của năm 2019  - Ảnh 3.

Ảnh: mưa sao băng

Nếu bạn bỏ lỡ mưa sao băng Geminids, bạn có cơ hội khác để ngắm trận mưa sao băng khác vào tháng 12 này.

Mưa sao băng Ursids sẽ đạt cực đại vào tối ngày 21 tháng 12, tại thời điểm đó sẽ có khoảng 5-10 sao băng mỗi giờ.

Ngày 22 tháng 12 - Đông chí

Chúng ta sẽ chính thức chào đón mùa đông vào ngày 22 tháng 12.

Vào ngày Đông chí này, cực Nam của Trái Đất sẽ nghiêng về phía Mặt Trời. Như vậy có nghĩa là ở Bắc bán cầu, đây là ngày đầu tiên của mùa Đông, trong khi đối với những người ở Nam bán cầu, đó là ngày đầu tiên của mùa Hè.

Ngày 26 tháng 12 - Nhật thực hình khuyên

Sự kiện thiên văn cuối cùng trong năm 2019 là nhật thực hình khuyên, sẽ diễn ra vào ngày 26/12.

Nhật thực hình khuyên xảy ra khi Mặt Trăng ở quá xa Trái Đất để che khuất hoàn toàn Mặt Trời. Điều này có nghĩa là một vòng ánh sáng sẽ xuất hiện xung quanh Mặt Trăng. Sự kiện này sẽ chỉ được nhìn thấy từ các nước Đông Nam Á và một phần của Ấn Độ Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại