Siêu bão Kammuri tấn công nước chủ nhà SEA Games, 1 người thiệt mạng

Kông Anh |

Ít nhất 1 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người sơ tán sau khi siêu bão Kammuri đổ bộ đất liền ở đảo Luzon, Philippines.

Bão Kammuri giật cập 15, đạt sức gió lên tới 190 km/h.

Các hoạt động tại sân bay quốc tế ở Manila sẽ tạm thời bị đình chỉ từ ngày 3/12 như một biện pháp phòng ngừa an toàn trước cơn bão mạnh. Dự kiến tới 23h tối 3/12, sân bay này mới trở lại hoạt động bình thường.

Hơn 50 khu vực đang bị cảnh báo bão ở mức 3, cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo 5 cấp trước khi Kammuri đổ bộ vào khu vực Bicol vào tối 2/12. Theo mức cảnh báo này, sức gió lên tới 170 km/h đủ mạnh để quật đổ cây dừa và phá hủy lúa, ngô. Manila và 12 khu vực khác nhận cảnh báo bão ở mức 2.

Mưa lớn kèm theo gió to sẽ bắt đầu xuất hiện ở Manila từ sáng 3/12.

Philippine Airlines và Cebu Air trước đó ngừng phục vụ nhiều chuyến. Hơn 4.600 hành khách được ghi nhận bị kẹt lại nhiều cảng khác nhau sau khi hệ thống phà ngừng hoạt động do bão.

Hệ thống điều phối và cảnh báo thảm họa toàn cầu cảnh báo Kammuri có thể gây ra tác động nhân đạo lớn, khiến 8 triệu người gặp rủi ro.

Giới chức Philippines cho biết đã yêu cầu hơn 60.000 người ở vùng Bicol sơ tán.

Philippines là nơi đang diễn ra SEA Games 30, đại hội thể thao khu vực kéo dài cho tới hết ngày 11/12. Ban Tổ chức sự kiện thể thao này cho biết họ đã chuẩn bị các kế hoạch dự phòng nếu bất cứ bộ môn thi đấu nào phải tạm hoãn do bão.

Các môn thi như lướt ván, thuyền buồm ban đầu được lên kế hoạch thi đấu vào hôm 1/12 nhưng phải thay đổi lại lịch.

Kammuri dự báo sẽ rời khỏi vùng biển Philippines hôm 5/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại