Lập hat-trick, sao Thái Lan vẫn hối hận vì không thể giúp đội nhà "qua mặt" Việt Nam

Tiểu Mã |

Cầu thủ Thái Lan tỏ ra cực kỳ tiếc nuối dù đã lập hat-trick giúp đội nhà tiến vào bán kết môn bóng đá nữ ở SEA Games.

Chiều 2/12, tuyển nữ Thái Lan đã dễ dàng đánh bại Indonesia với tỷ số 5-1 để tiến vào bán kết môn bóng đá nữ ở SEA Games. Tuy nhiên, kết quả này khiến tuyển nữ Thái Lan vẫn phải chấp nhận vị trí trí bảng sau tuyển nữ Việt Nam.

Đối đầu Indonesia, cầu thủ Kanyanat Chetthabuter chính là ngôi sao sáng nhất bên phía Thái Lan với việc lập cú hat-trick từ rất sớm, khi trận đấu mới trôi được khoảng 30 phút. Sau khi lập hat-trick, Kanyanat Chetthabuter tiếp tục được trao cơ hội nhưng lại không thể ghi thêm bàn thắng để giúp Thái Lan có được tỷ số đậm hơn.

Đó là lý do khiến Kanyanat Chetthabuter cảm thấy hối hận khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Chân sút 20 tuổi phát biểu: "Tôi vui vì đã lập hat-trick ở trận đấu này bởi đây là hat-trick đầu tiên của tôi ở ĐTQG. Tuy nhiên tôi cũng hối hận khi không thể tận dụng tốt cơ hội để ghi thêm những bàn thắng.

Chúng tôi cần phải cải thiện phong độ của bản thân bởi đáng lẽ, chúng tôi đã có thể làm tốt hơn thế. Tôi thấy tiếc khi Thái Lan không thể giành chiến thắng đậm hơn để giành ngôi nhất bảng.

Dẫu sao, chúng tôi cũng không gặp phải nhiều áp lực ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu với tất cả các đối thủ và sẽ chiến đấu hết sức mình vì mục tiêu giành chiến thắng ở trận chung kết".

Lập hat-trick, sao Thái Lan vẫn hối hận vì không thể giúp đội nhà qua mặt Việt Nam - Ảnh 1.

Lập hat-trick nhưng cầu thủ Thái Lan vẫn "hối hận" vì không thể ghi thêm bàn thắng.

Trong khi đó, HLV Hlv Naruphol Kaenson của tuyển nữ Thái Lan chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò trước Indonesia:

"Các cầu thủ của tôi đã có một vài thời điểm không duy trì được sự tập trung. Vào lúc đó, nếu chúng ta bình tĩnh hơn, chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Đối với trận đấu tiếp theo ở vòng bán kết, Myanmar là đối thủ nặng ký. Chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đánh bại họ trước khi tiến vào trận chung kết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại