“Hủy diệt” đối thủ, Malaysia đứng trước cơ hội đại chiến U22 Việt Nam ở bán kết

Tiểu Mã |

Sau hai trận đấu nhạt nhòa, U22 Malaysia đã thi đấu tưng bừng trước Timor Leste để nắm lợi thế trong việc cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Bảng A SEA Games 30: U22 Malaysia 4-0 Timor Leste

Hai trận đấu mở màn ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games, U22 Malaysia gây thất vọng tràn trề khi chỉ giành nổi 1 điểm. Họ để Myanmar cầm chân ở lượt trận mở màn rồi gục ngã trước chủ nhà Philippines 0-1, bị đẩy xuống áp chót bảng A sau 2 lượt trận (chỉ xếp trên Timor Leste).

Đến lượt trận thứ ba gặp Timor Leste, Malaysia mới "bừng tỉnh" để đá một trận tưng bừng. Với sự chênh lệch về lực lượng và đẳng cấp, U22 Malaysia không khó để chiếm thế áp đảo trước Timor Leste.

Ngay phút thứ 5, "Những chú hổ" đã có bàn vượt lên theo cách khá may mắn. Đó là pha bóng mà một cầu thủ của Timor Leste đã đá phản lưới nhà theo cách rất đáng trách, khiến thủ môn của họ chỉ còn biết đứng nhìn.

Sau "món quà từ trên trời rơi xuống", Malaysia tỏ rõ sự hưng phấn về tâm lý. Họ tiếp tục tràn lên tấn công và nỗ lực của họ được đền đáp bằng hai bàn thắng nữa trước khi hiệp 1 khép lại. Cầu thủ Abdul Razak bên phía Malaysia chính là người tỏa sáng rực rỡ bằng cách lập một cú đúp.

“Hủy diệt” đối thủ, Malaysia đứng trước cơ hội đại chiến U22 Việt Nam ở bán kết - Ảnh 2.

U22 Malaysia sống lại cơ hội vào bán kết sau trận thắng 4-0 trước Timor Leste.

Sau giờ nghỉ, Malaysia vẫn là đội thi đấu lấn lướt hơn và có thêm một bàn thắng nữa ở thời điểm cuối trận. Trong khi đó, Timor Leste cũng tạo ra một số màn đáp trả nguy hiểm nhưng lại không thể ghi được bàn gỡ danh dự.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-0 cho Malaysia. Chiến thắng quan trọng này giúp Malaysia sống lại cơ hội vào bán kết, bởi ở trận cùng giờ, đội đầu bảng Myanmar đã giành chiến thắng kịch tính trước đội nhì bảng là Campuchia với tỷ số 2-1.

Như vậy, hiện sau 3 lượt trận, Malaysia đã vượt qua Philippines để nắm vị trí thứ ba bảng A. Ở lượt cuối, Malaysia sẽ quyết đấu Campuchia để nuôi hy vọng đi tiếp. Hiện Myanmar với 10 điểm chắc chắn giành ngôi nhất bảng bởi cả 3 đội là Campuchia, Malaysia và Philippines đều có cùng 6 điểm.

Với tinh thần lên cao sau đại thắng Timor Leste, Malaysia hoàn toàn có khả năng đánh bại Campuchia để cạnh tranh với Philippines, đội khả năng cao sẽ đánh bại Timor Leste ở lượt cuối.

Nếu có thể tiến vào bán kết bằng ngôi nhì bảng, khả năng để Malaysia trở thành đối thủ của U22 Việt Nam ở vòng sau là hoàn toàn có thể xảy ra bởi hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn nắm lợi thế để giành ngôi nhất bảng B.

Tỷ số chung cuộc: U22 Malaysia 4-0 Timor Leste

Đội hình xuất phát:

U22 Malaysia: Nadzli, Azlin Adam, Jun Jin, Zakaria, Kutty Abba, Suhar Rezwan, Norhisham, Safari, Abdul Halim, Abdul Razak, Shamsudin.

U22 Timor Leste: Pereira, Mendoncas, Oliveira, Soares, Reis, Savio, Almeida, Mesquita, Da Costa, Ima Kefi, Viegas

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại