Mổ xẻ sai lầm của Bùi Tiến Dũng, quan chức Indonesia chỉ ra “bệnh” của hàng thủ Việt Nam

Linh Đan (từ Manila, Ảnh: Đoàn Ca) |

U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Indonesia để giành quyền tự quyết cho tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên đường đến với tấm HCV SEA Games vẫn còn rất dài và nhiều chông gai.

Một ngày sau chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo, câu chuyện về trận đấu giàu cảm xúc giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia vẫn là chủ đề được phóng viên hai nước rôm rả bàn tán trong suốt ngày thi đấu 2/12.

Ở những nơi diễn ra các môn thi đấu, chỉ cần bắt chuyện với phóng viên Indonesia và cho biết mình đến từ Việt Nam, ngay lập tức đối phương đều cười và nhắc đến trận đấu bóng đá vào tối 1/12 giữa hai đội. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi những diễn biến quá giàu cảm xúc mà U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã mang lại.

Mổ xẻ sai lầm của Bùi Tiến Dũng, quan chức Indonesia chỉ ra “bệnh” của hàng thủ Việt Nam - Ảnh 1.

Trong câu chuyện với ông Yuslan, cán bộ của Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, phóng viên cũng nhận được rất nhiều chia sẻ không chỉ về trận đấu mà còn là sự thán phục dành cho những bước tiến vững chắc của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

"Đó là một trận đấu rất hay và đáng xem. Tôi phải nói như vậy dù Indonesia đã bị Việt Nam đánh bại ở những phút bù giờ", ông Yuslan mở đầu.

Ông nói tiếp: "Việt Nam thực sự là một đội bóng tốt, với sự bản lĩnh trong hoàn cảnh bị đối phương dẫn trước. Đánh bại Indonesia theo cách như vậy, đội bóng của các bạn hoàn toàn có đủ khủ năng để tiến tới trận chung kết và nghĩ về tấm HCV.

Bảng B có thể coi là bảng tử thần tại SEA Games năm nay. Thậm chí ngay cả Việt Nam dù vừa đánh bại Indonesia nhưng vẫn có cửa bị loại nếu để thua Thái Lan. Bản thân chúng tôi cũng phải nỗ lực để thắng được đậm Lào và Brunei, nhưng đó không phải là chuyện muốn là được. Không có trận đấu nào là dễ dàng cả.

Tuy nhiên nhìn nhận một cách công bằng, các đội bóng ở bảng A khó có thể cạnh tranh với hai đội ở bảng B khi đối đầu ở bán kết. Trận chung kết SEA Games 30 sẽ là cuộc tái đấu giữa hai đội bóng ở bảng B, tôi tin là như vậy".

Mổ xẻ sai lầm của Bùi Tiến Dũng, quan chức Indonesia chỉ ra “bệnh” của hàng thủ Việt Nam - Ảnh 2.

Lối chơi tốc độ và thể lực của Indonesia khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Tiếp đó, chia sẻ góc nhìn của mình về sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong trận đấu vừa qua, vị cán bộ của Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia đưa ra quan điểm khá đáng lưu tâm.

"Đó là một pha bóng mà thủ môn đã mắc lỗi. Điều đó thì ai cũng có thể thấy được. Tuy nhiên tôi nghĩ còn một vấn đề khác với Việt Nam khi nhìn nhận bàn thua này. Đội bóng của các bạn có hàng công rất mạnh và luôn đủ sức để chơi dồn ép cá đối thủ khác.

Nhưng điều này phần nào cũng khiến hàng thủ dường như có phần thiếu tập trung vì sự nhàn rỗi. Thủ môn Việt Nam không phải hoạt động nhiều, anh ta có phần bất ngờ và bị động trong tình huống tạt bóng tưởng như vô hại.

Cả một trận đấu đôi khi chỉ được quyết định nhờ một thời điểm. Indonesia chủ động chơi phòng ngự chờ thời cơ, tuy nhiên đã làm không thực sự tốt trong những đường phản công. Chúng tôi đã bị Việt Nam đánh bại ở lần vừa rồi, nhưng chưa thể nói trước điều gì nếu hai đội có cơ hội tái đấu ở SEA Games này".

Mổ xẻ sai lầm của Bùi Tiến Dũng, quan chức Indonesia chỉ ra “bệnh” của hàng thủ Việt Nam - Ảnh 3.

Cùng với những chia sẻ về trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, ông Yuslan dưới góc nhìn của một quan chức thể thao cũng đưa ra lời thán phục cho những thành tích mà bóng đá Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

"Việt Nam đang có được một thế hệ cầu thủ giỏi, với một Liên đoàn hoạt động tốt để giúp mọi thứ đi lên. Đó là điều mà Indonesia đang thiếu. Người dân Indonesia hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, giải VĐQG luôn đón lượng lớn khán giả, nhưng Liên đoàn của chúng tôi chưa thể kết nối và phát huy những tiềm năng đó.

Người ta vẫn tự hào về sự sôi động của giải Liga Indonesia, nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi nó không giúp cho chúng tôi có được một đội tuyển mạnh?

Thử nhìn sang các quốc gia ở châu Phi, kinh tế của họ chưa thực sự tốt, giải VĐQG không phải quá hoành tráng, nhưng lượng cầu thủ châu Phi sang châu Âu chơi bóng rất nhiều. Đó là nền tảng để những đất nước này có ĐTQG mạnh để tham dự và chơi sòng phẳng ở World Cup.

Vai trò định hướng của Liên đoàn luôn là yếu tố rất quan trọng. Và Việt Nam đang làm tốt điều đó. Tôi không nói đến chuyện bao giờ một quốc gia Đông Nam Á được dự World Cup. Bóng đá có tính thời điểm, phong độ lên xuống, thành tích có lúc tốt lúc không. Nhưng quan trọng vẫn là đường lối phù hợp để phát triển từ những người có tầm nhìn", ông Yuslan kết lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại