Người đàn ông chết dưới suối với vết chém trên cổ ở Yên Bái: Đang làm thuê cùng em trai thì bỏ về nhà

Hoàng An |

Chính quyền địa phương cho biết, hiện chưa thể đưa ra kết luận đây là một vụ án mạng hay là tự sát.

Chiều 2/12, lãnh đạo UBND xã xã Sơn Lương (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết, gia đình và chính quyền xã đã lo xong hậu sự cho ông Lò Văn Duy (39 tuổi) trú tại thôn Bản Dõng.

Trước đó, buổi chiều 29/11, thi thể ông Duy được người dân phát hiện dưới con suối cách nhà khoảng 300m, trên cổ có nhiều vết chém. Sát vị trí nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện con dao, đôi tông và quần áo nằm rải rác.

"Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết, thời điểm này chưa thể kết luận đây là một vụ án mạng hay hành vi tự sát", vị lãnh đạo xã Sơn Lương nói.

Cũng theo cán bộ này, trước khi xảy ra sự việc khoảng ba ngày, ông Duy có về Hà Nội làm thuê cùng người em ruột nhưng sau đó bắt xe bỏ về nhà trong đêm, không làm nữa. Người em có ra sức khuyên ngăn, bảo ở lại làm tiếp nhưng không được.

Đến buổi sáng 29/11, nhiều người vẫn thấy người đàn ông này đi ăn sáng.

Nói về hoàn cảnh gia đình, cán bộ xã Sơn Lương thông tin thêm, ông Duy đã có vợ và ba người con. Con gái cả đã lấy chồng dưới tỉnh Hà Nam, hai người con nhỏ vẫn đang đi học.

Vợ ông Duy đi làm công nhân nông trường cao su gần nhà, ngày rảnh ông Duy trông coi trang trại rồi đi làm thay ca cho vợ để lo cuộc sống gia đình.

"Ở địa phương, ông Duy sống rất hiền lành chưa bao giờ có mâu thuẫn tranh chấp với ai, cũng không hề nghe thấy nội bộ gia đình lục đục, cãi vã nhau. Ông này thì từ bé mồ côi cha mẹ, là anh cả trong gia đình nên tự cáng đáng nuôi các em khôn lớn.

Sáng hôm qua sau hơn một ngày làm lễ ma chay, gia đình đã đưa ông Duy đi mai táng. Xã chúng tôi cũng phụ giúp công việc theo quy định, cử cán bộ xuống thăm hỏi động viên người thân rồi", lãnh đạo xã Sơn Lương nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại