HLV Phạm Minh Đức: "Hãy chờ đợi khoảnh khắc ngôi sao của Quang Hải"

Hải Bình - Ảnh: Tiến Tuấn (từ Manila, Philippines) |

Đó là nhận định của HLV Phạm Minh Đức về màn trình diễn của Quang Hải trong 2 trận đấu vừa được HLV Park Hang-seo sử dụng.

Như vậy U22 Việt Nam đã có được 3 trận thắng từ đầu SEA Games 30 trước Brunei, Lào và Indonesia. HLV Park Hang-seo gần như sử dụng hết những cầu thủ mà ông mang sang Philippines lần này. Tuy nhiên, Quang Hải sau hai trận đấu đầu tiên vẫn chưa toả sáng đúng nghĩa như một ngôi sao lớn thực sự.

Theo đó, tiền vệ của Hà Nội được tướng Park sử dụng trong chiến thắng 6-1 và 2-1 của U22 Việt Nam trước Lào và Indonesia. Thế nhưng, ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30 vẫn chưa thực sự là chính mình. Lúc này, Quang Hải cũng mới có được 1 bàn thắng cho U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Lý giải về điều này, HLV Phạm Minh Đức cho biết: "Ở Quang Hải, chúng ta hãy chờ đợi khoảnh khắc ngôi sao của cậu ta. Có thể hai trận rồi Hải chưa toả sáng, nhưng biết đâu được các trận đấu quan trọng với Thái Lan, bán kết hay chung kết, Quang Hải sẽ lại lập siêu phẩm từ những cú sút phạt hay những cú cứa lòng quen thuộc thì sao.

Có thể suốt 1 năm qua Quang Hải thi đấu nhiều nên bị quá tải. Nhưng ở cậu ta tôi biết được rằng Hải vượt qua được áp lực và sự căng thẳng rất tốt. Trong bóng đá hay gọi là cân bằng tâm lý tốt, điều này không dễ cầu thủ nào cũng làm được. Đến lúc cần lên tiếng, Quang Hải sẽ cho mọi người thấy được giá trị của mình".

HLV Phạm Minh Đức: Hãy chờ đợi khoảnh khắc ngôi sao của Quang Hải - Ảnh 1.

Quang Hải hiện đã có được 1 bàn thắng tại SEA Games 30 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

"Nếu bạn tinh ý sẽ nhận ra rằng, những trận đấu căng thẳng khi đối đầu với các đối thủ mạnh, HLV Park Hang-seo sẽ bố trí đội hình rất lạ. Trận thắng Indonesia mới đây là ví dụ cụ thể. Đừng bất ngờ khi ông Park dùng Hoàng Đức thay vì Việt Hưng. Đối thủ có sức mạnh, cao to, Hoàng Đức có sức để tranh chấp tay đôi với những cầu thủ cơ bắp bên đội bạn.

Hơn nữa, ông Park rất tin vào quyết định của mình, có thể sai, có thể đúng và may mắn luôn đứng về phía ông ấy khi Hoàng Đức đã lên tiếng đúng lúc. Đừng nên bàn quá nhiều về những thay đổi của một HLV, bởi họ có con tính cho suốt một giải đấu. Hãy nhìn vào kết quả cuối cùng, thắng là thắng, thua là thua, đơn giản vậy thôi", HLV của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phân tích việc HLV Park Hang-seo sử dụng đội hình lạ trong chiến thắng trước U22 Indonesia.

"Với thực lực và phong độ như hiện tại, chỉ cần dùng đội hình mà chúng ta đã đánh bại U22 Brunei vẫn có thể đánh bại U22 Singapore vào ngày mai. Đối thủ không có gì quá hay nên không việc gì ông Park phải sử dụng đội hình mạnh nhất hay các trụ cột cho trận đấu này.

Mục tiêu của chúng ta là tấm huy chương vàng, phía trước còn cả hành trình khó khăn nên không cần bung hết sức ở những trận đấu như thế này. HLV Park Hang-seo thừa biết cách giữ chân cũng như không để cho học trò của mình dính thẻ, vắng mặt đáng tiếc", vẫn lời chia sẻ của HLV Phạm Minh Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại