Ảm đạm doanh số của các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu năm 2019

Mai Lý |

Năm 2019 quả là một năm kém vui của các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu khi doanh số bán xe được dự đoán sẽ trên đà lao dốc xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Năm 2019 quả là một năm kém vui của các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu khi doanh số bán xe được dự đoán sẽ trên đà lao dốc xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Theo đó, dựa trên dữ liệu của Hiệp hội sản xuất ô tô quốc tế (OICA), hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings dự báo doanh số bán ô tô toàn cầu năm 2019 đang chứng kiến mức sụt giảm đáng kể so với năm ngoái khi số lượng xe bán ra giảm khoảng 3,1 triệu xe. Đây được coi là mức sụt giảm lớn nhất của thị trường ô tô toàn cầu kể từ cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra vào năm 2008.

Ảm đạm doanh số của các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu năm 2019 - Ảnh 1.

Năm 2019 là một năm đáng quên của ngành ô tô trên toàn thế giới. Nguồn: Carscoops.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phân tích của Fitch Ratings cũng dự đoán doanh số bán ô tô toàn cầu trong năm 2019 sẽ chỉ đạt mức 77,5 triệu xe, giảm khoảng 4% so với năm ngoái và năm 2019 sẽ là năm thứ 2 liên tiếp chứng kiến sự sụt giảm của doanh số bán ô tô trên toàn cầu. Trước đó doanh số bán xe trên toàn cầu cũng đã tụt dốc từ 81,8 triệu xe vào năm 2017 xuống còn 80,6 riệu xe vào năm 2018.

Sức mua sụt giảm tại thị trường hai thị trường Trung Quốc và Mỹ được cho là những yếu tố khiến bức tranh doanh số của ngành ô tô toàn cầu đang ngày dần ảm đạm hơn.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Xe hơi Trung Quốc (CPCA), trong 10 tháng đầu năm 2019, doanh số bán ô tô thị trường đông dân này đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảm đạm doanh số của các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu năm 2019 - Ảnh 2.

Sức mua sụt giảm tại hai thị trường Trung Quốc và Mỹ được xem là một trong những nguyên nhân chính. Nguồn: Bloomberg

Còn tại Mỹ, tình hình cũng không mấy khả quan hơn số lượng xe được bán ra ngày càng ít đi.

Fitch Ratings cũng đưa dự báo rằng doanh số bán ô tô tại Mỹ sẽ giảm khoảng 2% so với năm ngoái, chỉ đạt khoảng 16,9 triệu xe khi kết thúc năm 2019.

Bên cạnh đó, sự suy thoái trong thị trường xe hơi toàn cầu kể từ giữa năm 2018 cũng đóng góp một phần khiến doanh số bán xe tụt dốc không phanh và toàn cảnh của ngành ô ô thế giới đang trở nên tồi tệ hơn nhiều so với những dự kiến được các chuyên gia đưa ra vào hồi tháng Năm.

Đồng thời, triển vọng về sự hồi phục của ngành ô tô toàn cầu vào năm 2019 cũng không mấy khả quan khi sức mua vẫn chưa được cải thiện dù chỉ còn khoảng một tháng nữa năm 2019 sẽ khép lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại