[Video] Triều cường đạt đỉnh, người Sài Gòn chật vật chiến đấu với "biển nước"

King Live |

Đỉnh triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đạt đỉnh vào hôm nay và tiếp tục dâng trong vài ngày tới khiến người dân Sài Gòn rất chật vật.

Chiều nay ngày 27/11, triều cường tại TP. HCM đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường thấp trũng bị ngập. Trong đó, tại đường Trần Xuân Soạn (quận 7) nước ngập không còn phân biệt được đường và sông.

Ngày 27/11, mực nước triều được dự báo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè đạt mức 1,57-1,62m (trên mức báo động 3 từ 0,07-0,12m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao trong ngày từ 4h - 6h giờ và từ 17h - 19h. Ngày 28/11, triều cường vẫn duy trì ở mức cao và sẽ hạ dần những ngày tiếp theo

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo ngày và đêm nay 27/11, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h). Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 29/11.

Tại Nam Bộ, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 11 (âm lịch). Dự báo mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai còn lên trong 2-3 ngày tới, với đỉnh triều có khả năng xuất hiện vào ngày 27, 28-11.

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đỉnh triều dự báo đạt mức 1,57-1,62m (cao hơn báo động III 0,07-0,12m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao trong ngày từ 4h-6h và từ 17h-19h.

Những ngày tiếp theo, mực nước trên các sông xuống nhanh. Đỉnh triều cao trên báo động II còn tiếp tục duy trì hết ngày 30/11.

Người sài gòn lại chật vật "chiến đấu" với triều cường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại