Giết chủ nhà trọ vì tranh cãi giá tiền thuê phòng

Vĩnh Long |

Sau khi tranh cãi với chủ nhà trọ về giá tiền thuê phòng, Bằng cầm dao đâm chủ nhà trọ tử vong, sau đó cướp tài sản bỏ trốn.

Ngày 27-11, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Trương Công Bằng (SN 1988, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn) mức án chung thân về tội giết người và 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là chung thân.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 5-8, Bằng điều khiển xe máy đến thuê phòng nghỉ tại nhà trọ Thùy Dương thuộc xã Bình Ninh, huyện Tam Bình do bà Nguyễn Thị Thanh Vân làm chủ. Đến khoảng 15h cùng ngày, Bằng trả phòng và xảy ra mâu thuẫn với bà Vân về giá tiền thuê.

Sau đó, Bằng lấy con dao đâm vào vùng bụng, làm bà Vân ngã ra sàn nhà. Bằng ngồi lên người, ấn dao vào bụng nạn nhân dẫn đến bất tỉnh và tử vong sau đó do sốc mất máu cấp.

Sau khi gây án, Bằng cướp máy tính bảng và ví tiền của bạn nhân rồi ra lấy xe máy bỏ trốn. Ngoài mức án trên, Bằng phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 286 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại