Phát hiện bức tượng sư tử làm bằng ngà voi ma mút 45.000 năm tuổi ở Siberia

Nguyễn Thị Hảo |

Bức tượng cung cấp một cái nhìn khác về người Viking, ủng hộ giả thuyết về sự tiên tiến của họ.

Thời báo Siberia ngày 20 tháng 11 đưa tin các nhà khảo cổ làm việc trong hang động Denisova của Siberia đã tìm thấy một bức tượng sư tử hang động 45.000 năm tuổi được làm từ ngà voi ma mút. Nó là bức tượng trừu tượng chỉ hiển thị cơ thể và chân sau, đầu bị mất tích, không có chân trước.

Trên khắp bề mặt của cơ thể là các vạch khắc theo nhóm 4 vạch một, có lẽ biểu thị cho lông, toàn bộ tác phẩm sau đó được đánh bóng. Điều này cho thấy người Viking cũng có các hoạt động nghệ thuật. Tất cả có 18 hàng, một số vết cong như lông mày biểu thị những năm diễn ra nhật thực được biết đến trong thiên văn học Chaldean và Babylon như một chu trình saros.

Động vật lâu đời nhất

Phát hiện bức tượng sư tử làm bằng ngà voi ma mút 45.000 năm tuổi ở Siberia - Ảnh 1.

Hang động Denisova ở miền nam Siberia.

Tác phẩm nghệ thuật này khá nhỏ, chỉ dài 42mm, dày 8 mm và cao 11mm. Nó được cho là đại diện cho một con sư tử hang động (Panthera spelaea), một loài động vật thuộc kỷ băng hà, sống ở các thung lũng của dãy núi Altai.

Nó được tìm thấy bên trong lớp thứ 11 của phòng trưng bày phía nam hang động Denisova. Ở đây, các nhà khảo cổ năm 2008 đã tìm thấy một xương ngón tay nhỏ xíu, sau đó kết quả giải trình tự gen cho thấy nó không giống người Neanderthal hay con người hiện đại và được gọi là người Denisova.

Về niên đại, sư tử hang động Denisova có trước hàng ngàn năm so với bức tượng Lowenmensch hay người sư tử của Hohlenenstein-Stadel được tìm thấy trong một hang động của Đức vào năm 1939. Nó được cho là từ 35.000 đến 40.000 năm tuổi.

Phát hiện bức tượng sư tử làm bằng ngà voi ma mút 45.000 năm tuổi ở Siberia - Ảnh 2.

Bức tượng người sư tử của Hohlenenstein-Stadel năm 1939

Tài năng của người Viking

Trước đây, người Viking sống trong hang động Denisova đã được công nhận với hành vi tiên tiến của con người ở một mức độ cao bao gồm kim khâu bằng xương đầu tiên, nhạc cụ đầu tiên (còi hoặc sáo), vòng tay đầu tiên (vòng đeo tay bằng cloritit màu xanh lá cây), sản xuất đá bản sớm nhất và thậm chí là thuần hóa và cưỡi ngựa sớm nhất. 

Bây giờ chúng ta có thể thêm vào danh sách này việc tạo tượng động vật sớm nhất.

Phát hiện bức tượng sư tử làm bằng ngà voi ma mút 45.000 năm tuổi ở Siberia - Ảnh 3.

Vòng đeo tay Denisovan làm bằng cloritit và được tìm thấy trong hang động Denisova.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại