260 trang sách hé lộ những tính xấu đáng báo động: Ông Trump "lười động não một cách đáng kinh ngạc"?

Tất Đạt |

Mặc dù ông Trump thường tự nhận mình là một người cực kỳ thông minh, nhưng nhiều người cho rằng đã chứng kiến "vẻ mặt không hiểu gì của ông khi cố gắng nói những điều thông thái".

Theo Newsweek, mới đây, 1 quyển sách có tên "A Warning" (tạm dịch: Lời cảnh báo) đã được ra mắt tại Mỹ. Tác giả của cuốn sách này là một quan chức giấu tên ở Nhà Trắng. Phần lớn nội dung trong 260 trang sách viết về những điều mà tác giả cho là "đáng báo động" về ông Trump.

Dù tự nhận là "không đủ trình độ để đánh giá chính xách tâm lý của ông Trump", nhưng quan chức giấu tên này khẳng định "bất kì người bình thường nào tiếp xúc với tổng thống Donald Trump cũng đều không thoải mái với những gì họ chứng kiến".

"Ông ấy nói vấp, hay mắng nhiếc, dễ hiểu lầm, dễ nổi nóng, nhiều lúc không tổng hợp được thông tin," tác giả viết.

"Tổng thống Trump không nhớ nổi ông ấy nói gì hoặc đã nghe được những gì. Người Mỹ đã quen với việc ông Trump tự phủ nhận những gì mình đã nói. Đôi lúc đây là cách để né tránh trách nhiệm".

Tuy nhiên, cuốn sách cho rằng không phải ông Trump cố tình, mà ông Trump "thực sự không nhớ những thông tin quan trọng".

Lấy ví dụ cho việc này, tác giả kể về lần ông Trump nói "không nhớ rằng đã nghe về cơn bão Cấp độ 5 bao giờ chưa", mặc dù trước đó ông Trump đã được cung cấp thông tin về ít nhất 4 cơn bão Cấp độ 5 khác từng xảy ra trước đây.

"Có phải ông ấy đã quên sạch những buổi cung cấp thông tin ấy không? Hay phức tạp hơn, có phải ông Trump chẳng hề để tâm? Đây là những sự kiện ảnh hưởng tới hàng triệu người Mỹ, vậy mà ông Trump còn không chịu chú ý," tác giả đặt ra câu hỏi.

Bên cạnh đó, mặc dù tổng thống Mỹ thường tự nhận mình là một người cực kỳ thông minh, nhưng nhiều người cho rằng đã chứng kiến "vẻ mặt không hiểu gì khi cố gắng nói những điều thông thái" của ông Trump trong rất nhiều đề tài mà ông nói hiểu rất rõ.

"Đây là lí do tại sao rất nhiều quan chức cấp cao dưới quyền nói rằng ông Trump không thông minh," cuốn sách viết.

Đề cập tới khả năng ghi nhớ những thuật ngữ đơn giản, tác giả giấu tên nhận xét ông Trump "lười động não một cách đáng kinh ngạc".

Chưa dừng ở đó, sách còn nhắc tới việc ông Trump hiếm khi đọc và thường yêu cầu các buổi cung cấp thông tin đưa ra ít chữ, nhiều hình ảnh hơn.

"Trong đời sống thực tế, một CEO thành công phải tiếp nhận rất nhiều thông tin, về các vấn đề khí hậu, về đối thủ cạnh tranh, về sản phẩm và xu hướng tiêu dùng. Vậy làm thế nào để điều hành tổ chức nếu không chịu đọc thông tin? Tất nhiên kết quả sẽ không tốt đẹp gì," các quan chức giấu tên viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại