Chồng giết nhân tình, vợ con cùng lĩnh án

Ngọc An |

Bỏ trốn sau 15 năm gây ra cái chết cho nhân tình, Xe trở về nhà với vợ con thì bị Công an bắt giữ.

Ngày 25/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Xe (SN 1966, ngụ quận Gò Vấp) về tội giết người .

Hầu tòa với bị cáo còn có vợ và 2 con bị cáo bị truy tố với tội danh Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng truy tố, dù đã có vợ con nhưng năm 1998, khi lên Đồng Nai lập xưởng tái chế nhựa thì Xe quen biết, có quan hệ tình cảm và nhiều lần vay mượn tiền của bà N.T.K.D (SN 1954, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Chiều tối 24/1/2005, Xe chở bà D. từ Đồng Nai đến TP.HCM thuê khách sạn để ở và quan hệ tình dục.

Chiều hôm sau, Xe và bà D. xảy ra mâu thuẫn do bà D. ghen tuông, yêu cầu công khai chuyện tình cảm của hai người nhưng Xe không đồng ý. Bà D. cầm ghế gỗ trong phòng khách sạn đánh vào người Xe. Hai bên giằng co qua lại. Xe dùng ghế tấn công khiến nạn nhân ngã gục tử vong rồi bỏ trốn.

Xe bỏ trốn sau khi gây án rồi đổi tên, hành nghề chạy xe ôm ở nhiều nơi.

Sau một thời gian dài bỏ trốn truy nã, Xe bị mắc bệnh nặng nên đã quay trở về nhà ở quận Gò Vấp sống cùng vợ con để có người chăm sóc. Ngày 18/2/2019, Xe bị bắt.

VKS truy tố Xe tội giết người theo khoản 1, Điều 93 BLHS và đề nghị mức hình phạt từ 12-14 năm tù. Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên Xe mức án chung thân.

Vợ và 2 bị cáo cũng lĩnh mức án từ 12-18 tháng tù treo về tội Che giấu tội phạm .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại