Nóng: Supachai bất ngờ được xóa án treo giò vì lỗi đánh vào cổ Đình Trọng

Tiểu Mã |

Tin này có ý nghĩa rất quan trọng với U23 Thái Lan ở VCK giải U23 châu Á 2020 trên sân nhà.

Còn nhớ hồi tháng Ba năm 2019 trong trận đấu mà U23 Thái Lan thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở vòng loại giải U23 châu Á, tiền đạo Supachai Jaided đã phải nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh vào cổ Đình Trọng.

Đến tháng Tư năm 2019, AFC đã thông báo án phạt đối với Supachai. Theo đó, chân sút này bị treo giò hai trận ở vòng bảng tại VCK giải U23 châu Á 2020 trên sân nhà kèm theo số tiền phạt cho U23 Thái Lan là 1000 USD (khoảng gần 32.000 baht).

Tuy nhiên, đến sáng nay (24/11), LĐBĐ Thái Lan đã chính thức đưa ra thông báo rằng Supachai sẽ không bị treo giò 2 trận ở VCK giải U23 châu Á 2020. Thay vào đó, án treo giò cho Supachai đã được chuyển sang hai trận giao hữu của U23 Thái Lan gặp Trung Quốc và Myanmar.

"Supachai sẽ không bị treo giò 2 trận ở VCK giải U23 châu Á, do đề xuất từ LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã thành công. Supachai nhận thẻ đỏ ở một trận đấu thuộc vòng loại và đó không được coi là một trận đấu chính thức.

U23 Thái Lan tham dự VCK với tư cách chủ nhà, do đó kết quả các trận vòng loại hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến việc U23 Thái Lan có vào VCK hay không.

AFC đã xem xét 2 trận giao hữu gần đây của đội U23 với Trung Quốc và Myanmar như trận đấu để xóa thẻ đỏ cho Supachai. Điều này sẽ giúp Supachai không bị treo giò ở VCK giải U23 châu Á 2020" – FAT thông báo.

Nóng: Supachai bất ngờ được xóa án treo giò vì lỗi đánh vào cổ Đình Trọng - Ảnh 1.

Supachai sẽ không bị treo giò 2 trận ở VCK giải U23 châu Á 2020.

Trước đó, cách đây từ vài tháng, FAT từng lên kế hoạch "tẩy thẻ" cho Supachai bằng cách đề xuất phương án chuyển án treo giò 2 trận của Supachai từ VCK U23 châu Á 2020 sang các trận thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á hoặc giải giao hữu King's Cup trên sân nhà. Đề xuất này lập tức bị AFC bác bỏ.

Tuy nhiên, FAT tiếp tục ra phương án tiếp theo đó là đề xuất hai trận giao hữu của U23 Thái Lan gặp Trung Quốc và Myanmar để xóa thẻ cho Supachai và sau quãng thời gian xem xét, cuối cùng AFC cũng có phần ưu ái đội chủ nhà và chấp nhận thông qua đề xuất của FAT.

Như vậy, Supachai chắc chắn sẽ không bị treo giò ở VCK giải U23 châu Á và đây thực sự là một tin vui lớn với HLV Nishino, trong bối cảnh đội chủ nhà phải nằm ở bảng "tử thần" cùng Iraq, Australia, Bahrain.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại