Tin dữ ập đến, HLV Park Hang-seo bật khóc vì học trò cũ bị ung thư giai đoạn cuối

Đoàn Dự |

HLV Park Hang-seo vừa phải nhận một thông tin rất buồn, khi cậu học trò cũ được ông yêu quý, Yoo Sang-chul bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.

Tờ báo Hàn Quốc Chosun mới đây đã phỏng vấn HLV Park Hang-seo về thông tin học trò cũ của ông, HLV Yoo Sang-chul bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Biết thông tin này, HLV Park Hang-seo thật sự suy sụp. Ông trả lời phỏng vấn rồi bật khóc.

"Yoo Sang-chul là học trò cũ của tôi, từng sống cùng nhau năm 2002. Cách đây khá lâu tôi đã nghe tin rồi. Yoo Sang-chul khi đó bị vàng da và Hong Myung-bo đã khuyên cậu ấy đi bệnh viên khám. Mọi thứ diễn ra không tốt. Bác sĩ nói cậu ấy bị ung thư tuyến tụy.

Thật tồi tệ. Cuộc sống sao lại cay nghiệt như thế. Cậu ấy còn trẻ mà (48 tuổi). Tại sao điều xấu lại xảy ra với cậu ấy? Chuyện gì đã xảy ra với Yoo Sang-chul? Tôi hy vọng cậu ấy sẽ chiến đấu với bệnh tật và giữ vững tâm lý. Tôi sẽ hỗ trợ cậu ấy bằng tất cả khả năng. Tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ các cầu thủ của thế hệ 2002. Tôi rất xin lỗi, tôi không thể nói được nữa (bật khóc)".

Yoo Sang-chul là cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Hàn Quốc. Anh thi đấu từ năm 1994 đến 2006 rồi bắt đầu nghiệp HLV từ 2011 tới nay. Hiện anh đang dẫn dắt Incheon United.

Ở cấp CLB, cựu tiền vệ trung tâm này ghi được 87 bàn sau 283 trận. Trên ĐTQG, anh chơi 124 trận ghi 18 bàn. Năm 2002, Yoo Sang-chul thuộc ĐTQG Hàn Quốc đã giành được vị trí thứ Tư tại VCK World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại