Sử dụng bằng cấp ba giả, một bác sĩ bị thu hồi bằng đại học

CHÂU ANH |

Một bác sĩ ở Trà Vinh bị thu hồi và hủy bỏ bằng tốt nghiệp đại học vì sử dụng bằng cấp ba giả để đi học.

Ngày 21-11, nguồn tin riêng của PLO cho biết Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ Hà Thanh Toàn vừa ký ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ bằng tốt nghiệp đại học của ông Nguyễn Ngọc K. do ông này sử dụng bằng cấp ba bổ túc văn hóa (BTVH) bất hợp pháp để học đại học.

Theo quyết định, ông Nguyễn Ngọc K. (54 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh), đã được trường ĐH Cần Thơ công nhận tốt nghiệp đại học ngành Y khoa, hệ chuyên tu vào năm 2000.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, rà soát theo yêu cầu của ngành chức năng tỉnh Trà Vinh, Ban giám hiệu trường ĐH Cần Thơ xác định bằng cấp ba hệ BTVH của ông K. là không hợp pháp.

Từ đó, Hiệu trưởng nhà trường đã ban hành quyết định thu hồi bằng đại học của ông K. “Ông Nguyễn Ngọc K. có trách nhiệm nộp lại bằng tốt nghiệp đại học nêu trên cho trường ĐH Cần Thơ thông qua phòng đào tạo” – quyết định nêu rõ.

Cùng ngày, trao đổi với PV, bà Cao Mỹ Phượng, Giám đốc sở Y tế tỉnh Trà Vinh , cho hay đơn vị đã nhận được quyết định của trường ĐH Cần Thơ. Từ quyết định này, Sở đã ban hành văn bản thu hồi giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động của ông K.

Đồng thời, cũng đã có công văn gửi Sở Nội vụ tỉnh và BVĐK KV Cầu Ngang đề nghị hạ bậc lương của ông K. từ bậc bác sĩ xuống bậc y sĩ.

“Ông K. khi tuyển dụng vào làm việc là y sĩ và đáp ứng đủ điều kiện, sau đó ông này sử dụng bằng cấp ba giả để đi học đại học, nên chỉ hủy chức danh bác sĩ của ông này thôi.

Xét về luật viên chức thì ông K. vẫn còn là y sĩ, nên chúng tôi chỉ thu hồi giấy phép và hạ bậc lương” – bà Phượng cho biết thêm.

Trước đó, tháng 6-2015, sở Y tế và sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh nhận được phản ánh về việc ông K. (thời điểm này đang là trưởng một phòng chuyên môn tại bệnh viện đa khoa khu vực (BVĐK KV) huyện Cầu Ngang) sử dụng bằng tốt nghiệp cấp ba giả để đi học bác sĩ.

Đến tháng 7-2015, ngành chức năng tỉnh xác nhận đây là bằng giả, bởi vì ông K. không có tên trong danh sách thi tốt nghiệp cấp ba hệ bổ túc văn hóa , khóa thi ngày 1-6-1990 như đã ghi trên bằng.

Công an tỉnh này cũng đã lập biên bản, tạm giữ đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ việc. Tháng 9-2015, lãnh đạo BVĐK KV huyện Cầu Ngang đã tiến hành xử lý kỷ luật ông K. với hình thức cách chức trưởng phòng xuống làm nhân viên.

Sử dụng bằng cấp ba giả, một bác sĩ bị thu hồi bằng đại học - Ảnh 2.

BVĐK KV huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh), nơi ông K. công tác.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa được xử lý đến nơi, ông K. vẫn là bác sĩ (không giữ chức vụ) công tác tại BVĐK KV huyện Cầu Ngang.

Đến tháng 6-2019, một người dân đã có đơn gửi đến đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Trà Vinh một lần nữa phản ánh lại vụ việc này, đồng thời đề nghị phải có hình thức xử lý nghiêm.

Ngay sau đó, đoàn ĐBQH tỉnh này có văn bản yêu cầu giám đốc sở Y tế xem xét lại nội dung, yêu cầu của người phản ánh và báo cáo cho Đoàn ĐBQH trả lời đơn cho người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại