Truy cứu trách nhiệm hình sự học viên cai nghiện bỏ trốn rồi cướp xe máy

N. XUÂN |

Sau khi bỏ trốn, các học viên cai nghiện ma túy ở Tiền Giang đã chặn đường, vào nhà người dân lấy 8 xe máy làm phương tiện bỏ trốn.

Đến sáng 21/11, có 73/119 học viên bỏ trốn đã được đưa trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang (trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Truy cứu trách nhiệm hình sự học viên cai nghiện bỏ trốn rồi cướp xe máy - Ảnh 1.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang.

Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận, "46 học viên còn lại đang được lực lượng chức năng truy tìm và tiếp tục vận động, đưa quay trở lại cơ sở".

Cảnh sát cũng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về việc một số học viên đã lấy xe máy của người dân, sau khi bỏ trốn khỏi trung tâm.

Cơ quan công an phối hợp với đại diện VKSND tiến hành công tác xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Theo cảnh sát, học viên nào có hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan tố tụng sẽ truy cứu trách nhiệm.

Trước đó vào khoảng 10h45ngày 20/11, 119 học viên đã bỏ trốn ra khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang.

Thời điểm xảy ra sự việc, có khoảng 10 học viên trong khu quản lý đã đến cổng khu B, sau đó thoát ra ngoài. Cán bộ quản lý đã ngăn cản, yêu cầu các học viên quay trở lại nhưng họ không đồng ý.

Một số học viên viện lý do đòi gặp lãnh đạo cơ sở, sau đó khoảng 100 người đồng loạt mở cửa, đẩy cán bộ quản lý và bảo vệ để thoát ra ngoài.

Sau khi ra khoảng cơ sở khoảng 500m, các học viên tản ra và đi theo nhiều hướng. Một số học viên lấy xe máy của người dân dựng trước nhà để tẩu thoát.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã được huy động để vận động, truy tìm các học viên cai nghiện để đưa về cơ sở.

Theo trình báo của người dân, trên đường trốn chạy, các học viên đã lấy đi 8 xe máy của người dân cùng nhiều quần áo. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm các đối tượng cùng tài sản bị mất.

Trước khi xảy ra vụ bỏ trốn, một số học viên tại đây đã có biểu hiện chửi bới, thách thức nhân viên cơ sở cai nghiện ma túy.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang quản lý, điều trị, dạy nghề cho khoảng 650 học viên. Hồi tháng 8/2018, cơ sở này cũng xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn.

Thời điểm đó, một số học viên rượt đánh nhân viên trung tâm cai nghiện. Sau đó, khoảng 200 người đã bỏ trốn.

Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng truy tìm, đưa các học viên bỏ trốn về cơ sở cai nghiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại