Nữ tài xế Mercedes đâm liên hoàn khiến 1 người chết, 2 người bị thương đối diện án phạt nào?

Hoàng An |

Theo luật sư, vụ tai nạn đã có dấu hiệu hình sự, cơ quan điều tra cần ra quyết định khởi tố vụ án về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" để điều tra, làm rõ.

Cuối ngày 20/11, lãnh đạo VKS Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, nguyên nhân ban đầu chiếc Mercedes GLC 250 đâm liên hoàn có thể do tài xế chưa quen xe nên đã nhầm chân ga với chân phanh. Tuy nhiên, nguyên nhân này cơ quan chức năng vẫn phải làm rõ thêm.

Về phần nữ tài xế cầm lái chiếc xe Vũ Thị Hồng Thái sau khi làm việc với cơ quan chức năng đã khai nhận, trong lúc dừng đèn đỏ, do tâm lý không ổn định nên gây tai nạn.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa) nêu quan điểm, vụ tai nạn đã có dấu hiệu hình sự, cơ quan điều tra cần phải ra quyết định khởi tố vụ án về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ.

Vị luật sư cũng phân tích rằng, trường hợp này có thể do tài xế Thái không làm chủ tốc độ, mất bình tĩnh mới điều khiến chiếc Mercedes tông mạnh khủng khiếp như thế.

Nữ tài xế Mercedes đâm liên hoàn khiến 1 người chết, 2 người bị thương đối diện án phạt nào? - Ảnh 2.

Xe bốc cháy dữ dội sau va chạm.

"Cơ quan công an cần thu thập thêm chứng cứ, xác định lỗi, nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn là gì. Nếu xác định rõ lỗi hoàn toàn do chủ quan của tài xế Mercedes thì cần khởi tố thêm bị can đối với bà Vũ Thị Hồng Thái", luật sư nói.

Hiện tại, với những hậu quả mà bà Thái gây ra, luật sư Hoàng Trọng Giáp phân tích, theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự thì nữ tài xế này có thể đối diện với mức hình phạt tù cao nhất lên đến 15 năm tù giam.

Tuy nhiên, nếu trường hợp nữ tài xế thực hiện hành vi phạm tội với lỗi vô ý, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự thì có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu nữ tài xế và gia đình tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và được phía bị hại tự nguyện viết đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, sáng sớm 20/11, Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, trú phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển ô tô nhãn hiệu Mercedes GLC 250, biển số 30G-007.85 lưu thông trên đường Lê Văn Lương.

Khi chiếc xe đi đến gầm cầu vượt Hoà Mục đã đâm phải ba xe máy, một xe đạp. Hậu quả tai nạn khiến một cô gái trẻ tử vong, hai người bị thương. Còn chiếc ô tô do bà Thái điều khiển cùng các phương tiện gặp nạn khác bốc cháy hoàn toàn.

Cơ quan chức năng xác định, chiếc xe ô tô Mercedes GLC 250 do bà Thái đứng tên chính chủ, mới mua cách đây vài ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại