Diễn biến mới nhất vụ nữ tài xế lái xe Mercedes gây tai nạn rồi bốc cháy

Hoàng Hải - Bảo Ngọc |

Tại công an, bà Thái khai do đi giày cao gót, lại mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga làm ô tô tăng tốc, phi thẳng vào dòng phương tiện phía trước, cuốn 3 xe máy, 1 xe đạp vào gầm.

Sau khi xảy ra vụ xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong tại khu vực gầm cầu vượt Lê Văn Lương (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua làm việc, công an xác định tài xế điều khiển xe ôtô Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 là bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, ở phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Bước đầu tại cơ quan công an, bà Thái khai nhận khi điểu khiển xe Mercedes khi đến ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ thì thấy có một số phương tiện phía trước xe nên bà định đạp chân phanh.

Tuy nhiên, do bà Thái đi giày cao gót, lại mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm sang chân ga làm xe tăng tốc, phi thẳng vào dòng phương tiện phía trước. Sau đó, chiếc xe Mercedes bốc cháy dữ dội.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn nhanh với nữ tài xế cho thấy người này không vi phạm.

Hiện cơ quan công an cũng đang tiến hành xác định danh tính của nữ nạn nhân tử vong và chưa thấy người nhà nạn nhân đến nhận diện.

Trước đó, vào khoảng 7h20 phút ngày 20/11, bà Thái điều khiển ô tô Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 lưu thông hướng đường Lê Văn Lương vào trung tâm Hà Nội khi đến ngã tư phó Nguyễn Ngọc Vũ thuộcthì đâm va vào 3 xe máy, 1 xe đạp điện.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 nạn nhân bị thương. Các nạn nhân bị thương được xác định là chị Phạm Hồng Nhung (SN 2001, ở Cao Bằng) và anh Phạm Văn Út (SN 1991, ở Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại