CĐV Thái Lan: "Thực sự tiếc nuối vì hôm nay không ghi được bàn vào lưới Việt Nam"

Hải Bình - Ảnh: Khánh Vy |

Đó là tâm trạng chung của các CĐV Thái Lan sau khi đội nhà không thể đánh bại Việt Nam. Đội khách có lợi thế từ quả 11m nhưng Bunmathan thực hiện không thành công.

Hành quân đến làm khách tại Việt Nam sau khi để thua Malaysia 1-2 ở lượt trận trước, Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ ngay ở Mỹ Đình. Và lợi thế càng lớn dành cho thầy trò HLV Akira Nishino, bởi ở phút 28 Thái Lan được hưởng quả 11m.

Thế nhưng trên chấm 11m "cân não", Bunmathan đã không thể đánh bại được Văn Lâm mà lại lóng ngóng dứt điểm trúng chân thủ môn của Việt Nam. Khó nói hết sự tiếc nuối của CĐV Thái Lan khi cầu thủ đội nhà "cầm vàng lại để vàng rơi".

"Thực sự, chúng tôi cảm thấy tiếc nuối khi đội Thái Lan không thể ghi bàn vào lưới Việt Nam. Tôi đã la hét rất nhiều khi đội tuyển của tôi được hưởng quả 11m. Tuy nhiên, cảm giác ngay sau đó thực sự là rất buồn và thất vọng. Thủ môn của các bạn quá hay và xuất sắc.

Có thể, khoảng thời gian thi đấu ở Thái Lan đã giúp cho cậu ấy hiểu nhiều về các tuyển thủ của chúng tôi. Hơi buồn và tiếc nuối nhưng chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu và mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra. Thời gian vẫn còn nhiều để cho ngài Akira Nishino chỉnh lại những gì chưa hoàn thiện cho tương lai", CĐV Kajohnyos Choketanachett chia sẻ.

CĐV Thái Lan: Thực sự tiếc nuối vì hôm nay không ghi được bàn vào lưới Việt Nam - Ảnh 1.

CĐV Kajohnyos Choketanachett không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Thái Lan. Ảnh: Thái Hải.

"Tất nhiên là chúng tôi rất buồn rồi. Lợi thế là rất rõ ràng khi Thái Lan được hưởng penalty, nhưng cầu thủ của đội tôi đã không thực hiện thành công. Tôi chỉ chờ giây phút lưới Việt Nam tung lên để nhảy lên ăn mừng, nhưng mọi thứ thực sự hụt hẫng ngay sau đó. Rất có thể cậu ta bị tâm lý nên đã sút hỏng.

Không chỉ riêng tình huống đó, hôm nay những cầu thủ tốt nhất của chúng tôi như Chanathip và Supachok cũng đã thi đấu dưới sức của mình. Họ không có nhiều tình huống đột biến trong suốt trận đấu này. Chúng tôi gặp vấn đề trong khâu tiếp cận khung thành cũng như tâm lý chưa được tốt khi tung ra những cú dứt điểm cuối cùng", CĐV Oishi Yamamoto cho hay.

"Thực sự là tôi rất buồn, không thể diễn tả nổi cảm giác của tôi và CĐV Thái Lan khi Bunmathan sút hỏng quả 11m đó. May mắn hôm nay đã không thuộc về Thái Lan. Tôi nghĩ, đội tuyển của chúng tôi còn nhiều việc phải làm sau trận đấu này với Việt Nam", CĐV Chai Deepblue chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại