Cán bộ trung tâm hỗ trợ bị tố dâm ô nhiều bé gái, GĐ Sở LĐ-TB&XH TPHCM: Vụ việc nghiêm trọng, cần nhanh chóng xử lý

Quốc Chiến |

Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết đang cùng các nạn nhân làm việc với công an để làm rõ vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Minh Tấn (Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP HCM) cho biết đang xác minh sự việc một cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội (trực thuộc Sở LĐ-TB & XH TP HCM) bị tố dâm ô hàng loạt bé gái. Ông này cho biết nếu kết quả như báo chí phản ánh thì sẽ đình chỉ công tác cán bộ và xử lý nghiêm khắc.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP HCM khẳng định những vụ việc liên quan tới trẻ em phải được nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết đang cùng các nạn nhân làm việc với công an để làm rõ vụ việc. Nữ luật sư cũng cho hay, Hội đang tiến hành làm thủ tục giấy tờ để tham gia bảo vệ cho quyền và lợi ích của các bé gái.

"Nếu xác minh thấy có hành vi xâm hại các bé gái thì người thực hiện hành vi này có dấu hiệu của tội dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi. Qua lời khai của các cháu có thể thấy người thực hiện vướng phải nhiều tình tiết định khung tăng nặng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ", chuyên gia luật cho hay.

Luật sư cũng cho hay những sự việc liên quan tới trẻ em cần được xác minh nhanh chóng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. "Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác minh xử lý", luật sư Nữ lên tiếng.

Cán bộ trung tâm hỗ trợ bị tố cáo dâm ô nhiều bé gái: Vụ việc rất nghiêm trọng, cần nhanh chóng xác minh xử lý - Ảnh 1.

Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM. (Ảnh: Phước An/VNN)

Trước đó, các cơ quan chức năng cho biết có nhiều bé gái ở Trung tâm hỗ trợ xã hội (TP HCM) tố cáo bị một cán bộ xâm hại tình dục.

Cụ thể, em N.N.K.N. (14 tuổi) đang sống và điều trị tâm lý tại khu C đã tố cáo ông N.TD. - cán bộ làm bộ phận tiếp nhận hồ sơ đã nhiều lần có hành vi dâm ô nhiều lần. Theo đó, các em L.T.K.T. (15 tuổi) bị dâm ô, em T.B.N. (12 tuổi) bị người này dụ dỗ. Ngoài ra, ông D. được cho là còn có hành vi dâm ô với em H.T.K.D. và Đ.T.K.A. (hai trẻ này đã hồi gia).

Hai em L.T.B.N. (10 tuổi) và L.T.N.T. (8 tuổi) cho rằng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Theo lời khai của các em, ông D. đã sờ và bóp ngực, yêu cầu các em cởi áo quần, buộc sờ vào bộ phận sinh dục của ông này.

Sau khi thực hiện hành vi, ông D. cho các em hút thuốc lá, uống nước ngọt, cho nước sôi nấu mì tôm ăn và còn hứa hẹn sẽ sửa hồ sơ cho các em sớm hồi gia hoặc sớm đi trường.

Ngày 14/11, bé H.T.K.D. và bé Đ.T.K.A. đã có đơn tố cáo gửi báo chí và cơ quan chức năng tố cáo hành vi xâm hại tình dục của ông D.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Hải Nam (Đoàn luật sư TP HCM) viện dẫn điều 146 quy định tại Bộ Luật Hình sự 2015 cho rằng: "Hành vi dâm ô đối với trẻ em là hành vi của người đã thành niên, dùng mọi thủ đoạn có tính chất dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thỏa mãn dục vọng của mình nhưng không có ý định giao cấu đối với nạn nhân.

Hành vi ôm hôn, sờ soạng trẻ em là hành vi dâm tục nhằm thỏa mãn dục vọng thấp hèn, trái với đạo đức xã hội, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý trẻ em. Hành vi này khiến dư luận xã hội bức xúc và cực lực lên án".

Theo quy định, chuyên gia luật này cho rằng người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: "Phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên, đối với 2 người trở lên; đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%...

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm - 12 năm: Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; làm nạn nhân tự sát. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm - 5 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại