Mang nhầm đôi dép, lãnh 9 năm tù

Đình Thức |

Sơn đến nhà Huy chơi nhưng khi ra về lại mang nhầm đôi dép nên bị chửi. Tức giận, Sơn hẹn Huy và 1 người đàn ông khác đến nhà nói chuyện rồi rút dao đâm người.

Ngày 15/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trường Sơn (SN 1977, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) 9 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 18/2, Sơn cùng 1 người bạn đến nhà của Nguyễn Đức Huy (SN 1982, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để mượn xe máy. Khi ra về, Sơn mang nhầm đôi dép của người khác. Sau đó, Sơn phát hiện ra và gọi báo cho Huy đồng thời nói sẽ đổi dép sau.

Ngày 19/2, Huy gọi điện đòi dép nhưng Sơn đang nhậu. Lúc này, Phan Hữu Văn Nhân (SN 1981, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm lấy điện thoại của Huy và nói với Sơn: "Ông lớn rồi mà ăn nhậu cứ mang lộn dép của họ miết rứa ông Sơn, ông lộn thì tự mang tới trả chứ răng bắt họ qua đổi".

Sơn tức giận nên chửi lại rồi rời cuộc nhậu đến nhà Nhân chửi bới. Nhân chạy về nhà nhưng không gặp Sơn nên gọi điện thoại thì nghe thách thức: "tau đang ở nhà, mi ngon thì tới đây".

Nhân lập tức vào nhà lấy 2 con dao đi sang nhà Sơn nhưng được Huy ngăn cản. Dù vậy, Nhân vẫn chở Huy đến nhà Sơn. Tại nhà Sơn, Huy đi vào nhà thì bị Sơn rút dao thủ sẵn trong người đâm vào bụng. Tiếp đó, Sơn cầm dao đuổi đánh Nhân và đâm trúng nách.

Cả 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết. Kết quả giám định thương tật cho thấy tỷ lệ thương tích Sơn gây ra cho Huy là 54% và Nhân 23%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại