"Giai đoạn 1" giằng co: Kẹt giữa thế đối đầu, TQ mong muốn Mỹ làm một chuyện "đơn giản"

Tất Đạt |

Cuộc chiến tranh thương mại đang tiến vào những giai đoạn giằng co mới trên bàn đàm phán của hai cường quốc thế giới.

Theo CNBC, Trung Quốc hiện đang kêu gọi Mỹ đảo ngược các khoản thuế quan để tạo tiền đề cho thỏa thuận "giai đoạn 1" mà một số quan chức hai nước đã đề cập trong thời gian gần đây. Thông tin được đưa ra giữa bói cảnh đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục bị trì hoãn.

"Chiến tranh thương mại bắt đầu với thuế quan bổ sung, và nên được kết thúc bằng cách hủy bỏ những loại thuế ấy. Đây là điều kiện quan trọng để cả hai bên đạt được thỏa thuận," phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng nói trong cuộc họp báo hôm 14/11.

"Nếu cả hai bên đạt được thỏa thuận giai đoạn 1, mức độ thu hồi thuế quan sẽ phản ánh toàn diện độ quan trọng của những cam kết mà hai phía đã có được," ông Gao nói, nhấn mạnh đại diện hai phía vẫn đang tranh luận kĩ lưỡng về vấn đề này.

Giai đoạn 1 giằng co: Kẹt giữa thế đối đầu, TQ mong muốn Mỹ làm một chuyện đơn giản - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng. Ảnh: Greg Baker | AFP | Getty Images

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kéo dài trong hơn 1 năm qua với nhiều đòn "ăn miếng trả miếng" đối với hàng tỉ USD hàng hóa mỗi bên. Hiện tại, cả hai quốc gia đang đi đến một thỏa thuận "giai đoạn 1" để giải quyết một số bất đồng. Ban đầu, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp vào giữa tháng 11 tại thượng đỉnh APEC ở Santiago, nhưng Chile đã hủy bỏ sự kiện này từ cuối tháng 10 do những bất ổn trong nước.

Ông Gao không đề cập tới bình luận của ông Trump vào ngày 8/11 về việc tổng thống Mỹ chưa đồng ý gỡ bỏ thuế quan đối với sản phẩm của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc cũng không bình luận trực tiếp về việc Bắc Kinh vẫn "ngập ngừng" trong việc văn bản hóa việc mua một khối lượng cụ thể nông sản Mỹ.

Trong khi đó, dữ liệu và nhiều bằng chứng khác cho thấy các công ty từ hai quốc gia đang cố gắng dùng mọi biện pháp để đối phó với thuế quan. Đối với một số doanh nghiệp Mỹ, chuyển đổi ngành sản xuất hoặc nguồn nhập khẩu cũng là một lựa chọn.

"Từ quan điểm khu vực, chúng ta đã thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hàng hóa xuất khẩu tới Mỹ, từ những thị trường như Việt Nam và Đài Loan," Nick Marro, giám đốc thương mại toàn cầu của tổ chức Đơn vị Tình báo Kinh tế (EIU), cho biết.

Hiện tại, nhiều công ty Trung Quốc đã chấp nhận thanh toán khoản thuế quan thay vì buộc người tiêu dùng phải chi trả.

Mức tiêu thụ sản phẩm đối với người bán hàng Trung Quốc và Mỹ trên nền tảng Amazon vẫn tiếp tục tăng trưởng mặc cho căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, số liệu cũng cho thấy, giá bán sản phẩm Trung Quốc chỉ tăng 29% sau hai năm 2017 - 2019, trong khi giá bán hàng hóa Mỹ tăng tới 35% trong cùng thời kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại