Trung Quốc thua đau vì phản lưới nhà, dễ bị đại diện Đông Nam Á vượt mặt

Đoàn Dự |

Làm khách trên sân Syria, Trung Quốc chơi không quá tệ nhưng cuối cùng lại trắng tay vì 1 pha phản lưới nhà cực kì vô duyên.

Syria là cường địch của Trung Quốc ở bảng A, là đối thủ trực tiếp cạnh tranh vị trí nhất bảng. Vì thế trận đấu giữa đôi bên lúc 21h00 ngày 14/11 có ý nghĩa quan trọng.

Ngay phút 19, Trung Quốc đã để thủng lưới khi cho Osama Omari thoải mái đánh đầu. Cự ly đánh đầu khá xa, nhưng Osama Omari đã đưa bóng đi căng vào sát cột dọc, tung lưới đội khách.

10 phút sau, Trung Quốc tổ chức tấn công bài bản, và Wu Lei cân bằng tỷ số 1-1, cũng sau 1 pha kiến tạo bổng của đồng đội. Chỉ có điều anh không ghi bàn bằng đầu như đối phương mà dứt điểm tầm thấp, cận thành khiến thủ môn Syria bó tay.

Kiểm soát bóng nhiều hơn (56%) nhưng Trung Quốc không tạo ra nhiều cơ hội như đối thủ. Có thể phần nào lúng túng trước các pha hãm thành khá nguy hiểm của Syria, phút 79 hậu vệ Zhang Linpeng mắc sai lầm nghiêm trọng.

Highlights vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Syria 2-1 Trung Quốc

Từ pha tạt bóng vào khá cong của đối thủ, Zhang Linpeng trong tư thế không bị ai gây áp lực lại chuồi người và phá thẳng về lưới nhà. Với pha phản lưới muộn này, Trung Quốc không kịp trở mình và thua 1-2.

Chung cuộc, Trung Quốc có 7 điểm sau 4 trận đấu, đứng thứ 2 sau Syria (12 điểm). Đáng chú ý là vào lúc 18h00, đại diện ĐNÁ, Philippines thắng Maldives 2-1 và cũng có 7 điểm sau 4 trận, chỉ kém Trung Quốc về hiệu số.

Dẫu còn khó khăn, nhưng rõ ràng Philippines đang có cơ hội vượt lên lấy vị trí nhì bảng của Trung Quốc, qua đó mơ việc lọt vào vòng loại thứ 3 nhờ lọt top nhì bảng xuất sắc.

Trung Quốc thua đau vì phản lưới nhà, dễ bị đại diện Đông Nam Á vượt mặt - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại