Bắt bài thành công HLV á quân World Cup, HLV Park Hang-seo tính kế "giăng bẫy" Thái Lan

Lupo |

HLV Bert van Marwijk - người từng cùng Hà Lan giành HCB World Cup 2010 - đã bị HLV Park Hang-seo "nắm thóp" trong trận đấu tại Mỹ Đình.

Chiến thuật hợp lý và sự tỏa sáng của các cá nhân đã giúp Việt Nam giành chiến thắng 1-0 xứng đáng trước UAE trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Kết quả này giúp đoàn quân áo đỏ tạm thời vươn lên đầu bảng với 10 điểm sau 4 trận đấu.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã gửi lời khen ngợi các học trò: “Trận đấu này rất có ý nghĩa trong việc tranh ngôi đầu bảng với Thái Lan và UAE, các học trò của tôi đã thi đấu rất nỗ lực.

Tiến Linh đã ghi bàn ở trận gặp Indonesia. Cậu ấy là tiền đạo trẻ có triển vọng nhất hiện nay. Sau khi kết thúc trận đấu với Thái Lan, Tiến Linh sẽ sang U22 Việt Nam đá SEA Games. Hôm nay Tiến Linh đáp ứng được sự chờ đợi của tôi. Tôi xin chúc mừng Tiến Linh về bàn thắng quý giá.

Bắt bài thành công HLV á quân World Cup, HLV Park Hang-seo tính kế giăng bẫy Thái Lan - Ảnh 1.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng vào lưới UAE

Ngày 14/11 hai năm trước là trận ra mắt của tôi. Sau trận đấu đó tôi luôn theo dõi Tuấn Anh và muốn gọi cậu ấy nhưng Tuấn Anh hay chấn thương. Tuấn Anh vốn là cầu thủ tài năng chứ không phải chỉ do tôi đâu. Tôi chỉ đưa cậu ấy lên ĐTQG thôi. Tuấn Anh có năng lực, tinh thần mạnh mẽ.

Trận hôm nay có những giây phút chơi dễ, nhưng cũng có lúc khó. Cầu thủ đã thực hiện hết vai trò, nhiệm vụ của mình. Tôi cảm ơn các học trò. Công Phượng luôn là cầu thủ tấn công mà tôi tin tưởng”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận xét thêm về trận đấu và tấm thẻ đỏ mà cầu thủ UAE phải nhận cuối hiệp một:

“Tôi nghĩ trọng tài đã hoàn toàn chính xác, bởi nếu không phạm lỗi cầu thủ Việt Nam đã ghi bàn. Tôi tiếc vì tình huống đó Tiến Linh có thể ghi bàn trực tiếp luôn.

Tôi đã tìm hiểu kỹ HLV UAE. Ông ấy thường ưu tiên phòng ngự chặt. Đó là một trong những HLV có khả năng phân tích xuất sắc và biết tập trung tấn công triệt để vào yếu điểm của đối phương. Chúng tôi đã dự đoán đúng lối chơi của UAE, và cầu thủ đã thực hiện đúng yêu cầu".

Bắt bài thành công HLV á quân World Cup, HLV Park Hang-seo tính kế giăng bẫy Thái Lan - Ảnh 2.

HLV Bert van Marwijk đã bị bắt bài

HLV Park Hang-seo cũng chia sẻ thêm về trận đấu sắp tới gặp Thái Lan:

"Từ nay trở đi chúng tôi còn 4 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022. Đường còn dài lắm. Trong năm nay còn một trận rất quan trọng gặp Thái Lan ngày 19/11. Hôm nay tuy thắng lợi nhưng toàn đội cần sớm kết thúc màn ăn mừng để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Đó là đối thủ quan trọng, là đối thủ lớn nhất và là trận đấu quan trọng nhất năm nay.

Khi ở Hàn Quốc tôi đã biết HLV của Thái Lan. Đội tôi từng thi đấu với ông ta. Tôi biết rõ đặc tính của HLV này. Đó là HLV có khá nhiều kinh nghiệm, lý luận vững chắc. Tôi dự đoán ông ta mang lại nhiều sự thay đổi của Thái Lan.

Tôi không quá bất ngờ khi Thái Lan thua Malaysia. Malaysia không yếu đâu. Tôi nghĩ Thái Lan thua thì mang lại cho Việt Nam ngôi đầu bảng. Tôi không cử trợ lý đi theo dõi trận đấu này, nhưng đội sẽ phân tích qua băng ghi hình. Chúng tôi phân tích nhiều trận đấu khác.

Về việc thay đổi áo đấu, sắp tới gặp Thái Lan tôi còn thay nhiều nữa. Việt Nam và Thái Lan là kỳ phùng địch thủ. Người dân Việt Nam thích bóng đá, nhưng phải thắng. Kết quả rất quan trọng. Tôi tiếp tục duy trì lối chơi thực dụng. Chúng tôi sẽ làm tất cả để có kết quả tốt nhất".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại