Ông Tập phát biểu giữa lúc Hồng Kông hỗn loạn: Ngăn chặn bạo loạn, khôi phục trật tự là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay

Thủy Thu |

Đây là phát biểu mới nhất của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề Hồng Kông trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở đặc khu này tiếp tục leo thang căng thẳng.

Theo báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo, tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 11 tại Brazil vào ngày 14/11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã bày tỏ lập trường của chính phủ Trung Quốc về tình hình hiện nay của Hồng Kông.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, các hành vi tội phạm bạo lực dai dẳng ở Hồng Kông đã chà đạp nghiêm trọng luật pháp và trật tự xã hội, làm suy yếu nghiêm trọng sự thịnh vượng, ổn định của Hồng Kông và thách thức nghiêm trọng giới hạn của nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

"Ngăn chặn bạo loạn, khôi phục trật tự là nhiệm vụ cấp bách nhất của Hồng Kông hiện nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên quyết ủng hộ Trưởng đặc khu [Lâm Trịnh Nguyệt Nga] dẫn dắt chính quyền đặc khu Hồng Kông thực thi chính sách theo pháp luật, kiên quyết ủng hộ cảnh sát Hồng Kông nghiêm minh thực thi pháp luật, kiên quyết ủng hộ cơ quan Tư pháp Hồng Kông trong việc trừng phạt phần tử tội phạm bạo lực", ông Tập phát biểu.

Đồng thời, ông tuyên bố, quyết tâm kiên định của chính phủ Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, quán triệt phương châm "một quốc gia, hai chế độ" và phản đối bất kỳ sự can thiệp nào của các lực lượng bên ngoài vào Hồng Kông đều không lay chuyển.

Đây là phát biểu mới nhất của nhà lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở đặc khu này tiếp tục leo thang căng thẳng.

Trước đó, trong cuộc nói chuyện với bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm 4/11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tán dương nỗ lực của bà Lâm và đội ngũ quan chức Hồng Kông trong quá trình giải quyết ngăn chặn biểu tình, khôi phục trật tự đặc khu. Cũng tại cuộc gặp này, ông Tập bày tỏ hy vọng mọi tầng lớp ở Hồng Kông sẽ quán triệt toàn diện chính sách "một quốc gia, hai chế độ" và Luật cơ bản, đồng tâm hiệp lực để duy trì sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại