Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa về tận chùa mời 5 chú tiểu quay lại thi Thách thức danh hài

Tùng Ninh |

"Tôi cũng do dự không biết có nên mời các bé thi không vì nhiều thí sinh khi được mời không dám thi lại", Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa chia sẻ.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, phó giám đốc Điền Quân Khương Dừa đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tìm về tận nơi ở của 5 chú tiểu Bồng Lai (nhóm thí sinh gây bão Thách thức danh hài mùa 2018).

Vừa thấy Khương Dừa, cả 5 chú tiểu đã chạy ra cổng chào đón. Sư thầy Hoàn Nguyên bất ngờ: "Một năm gặp lại mà anh Khương Dừa béo hơn ngày xưa nhiều quá".

Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa về tận chùa mời 5 chú tiểu quay lại thi Thách thức danh hài - Ảnh 1.

Sư thầy Nhị Nguyên (người quản lý 5 chú tiểu) thì giới thiệu: "Sau một năm thi Thách thức danh hài, ngày nào cũng có khách tới thăm các bé, nhưng đông nhất là vào thứ 7, chủ nhật".

Sư thầy cũng nói thêm: "Muốn lên truyền hình phải qua tay anh Khương Dừa, anh cho lên mới được lên, không thì không được lên".

Sau màn chào hỏi, Khương Dừa theo hai sư thầy vào nhà. Trong nhà có rất nhiều khách thập phương đến thăm hỏi và tặng quà cho 5 chú tiểu.

Sau khi thắp hương khấn Phật, Khương Dừa giới thiệu thêm về 5 chú tiểu: "Kể từ khi các bé tham gia Thách thức danh hài, hai thầy đã lập kênh Youtube 5 chú tiểu cho các bé và giờ đạt nút vàng với hơn 1 triệu lượt theo dõi".

Các thầy nghe vậy liền đem khoe nút vàng Youtube với Khương Dừa. Theo lời các thầy, 5 chú tiểu chỉ mất 8 tháng để đạt được nút vàng và chưa tới ba ngày lên sóng đã đạt nút bạc.

Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa về tận chùa mời 5 chú tiểu quay lại thi Thách thức danh hài - Ảnh 3.

Các thầy cũng không quên cám ơn Khương Dừa vì đã gợi ý việc làm kênh Youtube cho 5 chú tiểu.

Về nội dung của kênh Youtube, sư thầy Nhị Nguyên thừa nhận: "Thực ra thì nội dung cũng không đa dạng lắm, mỗi ngày các bé sinh hoạt, vui chơi thế nào thì mình quay lại như thế thôi, chứ không có nhiều điều mới lạ".

Khương Dừa nghe vậy liền góp ý đầy sâu sắc: "Các bé nên làm nội dung mang tính giáo dục, kĩ năng sống thì sẽ hay hơn, chứ làm phim thì mất nhiều thời gian lắm. Về lâu về dài khán giả sẽ quen và thích xem hơn.

Ví dụ, có thể đặt các bé vào trung tâm thương mại rồi bỏ lại đó để xem các bé phản ứng, tìm đường như thế nào.

Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa về tận chùa mời 5 chú tiểu quay lại thi Thách thức danh hài - Ảnh 4.

Khách thập phương tới thăm rất đông

Hoặc, thầy có thể tổ chức chuyến du lịch, đưa cho các bé 5 chiếc vali rồi để chúng tự sắp đồ. Ở lứa tuổi này nên làm về kĩ năng sống cho các bé.

Nội dung như vậy sẽ được khán giả đánh giá cao hơn".

Sư thầy Nhị Nguyên cũng tiết lộ ý định: "Khi nào các bé lớn, cứng cáp hơn thì mình sẽ triển khai nội dung về phim".

Cuối cùng, Khương Dừa đi vào việc chính là mời 5 chú tiểu tham gia lại Thách thức danh hài mùa 6. Anh nói:

"Hi vọng mùa Thách thức danh hài năm nay các bé sẽ trở lại. Không phải cứ đạt giải cao rồi thì sẽ không tham gia nữa, quan trọng là các thí sinh nổi bật có dám thi nữa hay không.

Nhiều thí sinh không dám tham gia lại luôn vì họ nghĩ thời điểm đó là do may mắn, nếu thi lại sẽ không còn bất ngờ nữa.

Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa về tận chùa mời 5 chú tiểu quay lại thi Thách thức danh hài - Ảnh 5.

Các thí sinh khác thì không biết chứ riêng 5 chú tiểu, khán giả lúc nào cũng muốn trở lại với Thách thức danh hài, mong chờ. Chỉ cần các bé đồng ý tham gia thôi là khán giả vui lắm.

Tôi cũng do dự không biết có nên mời các bé thi không vì nhiều thí sinh khi được mời không dám thi lại. Thôi thì giờ mình cứ nghĩ là lên thi giao lưu đi cho thoải mái".

Sau khi nghe Khương Dừa mời, cả 5 chú tiểu đều nhất trí tham gia lại. Có bé còn nói thi rớt cũng vui. Khán giả hiện đang mong chờ sự xuất hiện của 5 chú tiểu ở Thách thức danh hài mùa 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại