Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia

Ngọc Tú |

Ngôi chùa đang xây ở xã Thanh Yên (Thanh Chương, Nghệ An) có mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng, tuy nhiên công trình này bị đình chỉ vì xây trái phép và lấn đất di tích.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 1.

Chùa Linh Sâm đang được xây dựng trên địa bàn xã Thanh Yên (Thanh Chương, Nghệ An). Ngôi chùa được xây dựng với mức đầu tư cả 2 giai đoạn là hơn 30 tỷ đồng.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 2.

Chùa được xây dựng từ tháng 7/2019 với nhiều công trình, hạng mục, trên khu đất rộng khoảng 4000m2.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 3.

Tuy nhiên, công trình này đang bị đình chỉ thi công vì xây trái phép khi chưa đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 4.

Không những thế, chùa Linh Sâm đang xây dựng trên phần đất bảo vệ khu vực II của di tích lịch sử Quốc gia đền Hữu. Trong ảnh bên phải là ngôi đền Hữu cổ kính hơn 400 năm và ngôi chùa mới được xây ngay bên cạnh.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 5.

Theo lãnh đạo xã Thanh Yên, ngôi chùa này được xây dựng từ nguồn tiền của một số con em xa quê đóng góp. Lãnh đạo xã cũng thừa nhận công trình này xây dựng khi chưa đầy đủ các thủ tục pháp lý và hiện đang bị đình chỉ thi công.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 6.

Thời điểm bị đình chỉ thi công, công trình chùa này đã xây dựng xong phần thô của 6 ngôi nhà và cổng Tam quan.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 7.

Nhiều công trình hạng mục đã xong phần thô, chờ hoàn thiện.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 8.

Phần điện chính của chùa là ngôi nhà gỗ bề thế với hàng chục chiếc cột gỗ lớn.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 9.

Các cây gỗ có đường kính lớn, cao hơn 4m.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 10.

Phần mái và các kèo cột được chạm trổ tinh xảo.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 11.

Nhiều bản thông báo đình chỉ thi công được dán khắp nơi trong công trình.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 12.

Điện chính chùa hiện đã xong phần cơ bản, chỉ thiếu lợp mái và hoàn thiện.

Video toàn cảnh chùa Linh Sâm xây trái phép, lấn di tích lịch sử cấp Quốc gia ở xã Thanh Yên (Thanh Chương, Nghệ An)

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 14.

Ở phía ngoài cổng, các công trình khác đang hoàn thiện. Nhiều máy trộn bê tông, giàn giáo vẫn đang được để tại công trường.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 15.

Ở phía sau có nhiều ngôi nhà đang được hoàn thiện.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 16.

Công trình chùa Linh Sâm được xây dựng ngay cạnh bên di tích đền Hữu.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 17.

Không những thế, bộ phận thi công sử dụng nhà tiếp lễ của di tích đền Hữu để làm nơi tập kết vật liệu phục vụ cho việc thi công chùa Linh Sâm.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 18.

Trước sự việc chùa Linh Sâm xây lấn đất di tích, rất đông người dân, người trong họ Nguyễn Cảnh đã tập trung đến khu vực đang xây dựng chùa.

Cận cảnh ngôi chùa có mức đầu tư hàng chục tỷ xây trái phép, lấn đất di tích cấp Quốc gia - Ảnh 19.

Đại diện dòng họ Nguyễn Cảnh cũng làm nhiều đơn gửi các cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ và xử lý sai phạm của việc xây chùa lấn vào đất bảo vệ của di tích lịch sử.

Ông Nguyễn Cảnh Nhu - Trưởng tộc dòng họ Nguyễn Cảnh chia sẻ về sự việc và kiến nghị giải quyết việc chùa Linh Sâm xây dựng lấn vào đất bảo vệ của di tích đền Hữu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại