Người dân chạy đua với bão Nakri, vớt tôm cá trước giờ bão đổ bộ

Đình Thức |

Những ngư dân đang chạy nước rút để đưa tài sản của mình là những lồng tôm, cá từ lồng nuôi lên khu vực an toàn trước giờ bão số 6 đổ bộ.

Bão số 6 (Nakri) sắp đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ, dự kiến tâm bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Phú Yên.

Trong ngày 10/11, hàng chục hộ dân đang nuôi trồng thủy hải sản trên các lồng bè ở đầm Cù Mông thuộc Thị xã Sông Cầu tất bật di chuyển tôm, cá đi chạy bão.

Người dân chạy đua với bão Nakri, vớt tôm cá trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 1.

Trước đó, cơn bão số 5 đổ bộ đã gây thiệt hại lớn cho người ngư dân Phú Yên nuôi trồng thủy hải sản ở đầm Cù Mông.

Người dân chạy đua với bão Nakri, vớt tôm cá trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 2.

Thị xã Sông Cầu có 2.000 bè nổi, 70.000 lồng tôm hùm thịt, 23.800 lồng tôm hùm ươm và gần 6.000 lồng cá biển. Nhiều hộ thu hoạch số cá, tôm trong các lồng di chuyển, thả vào trong các lồng kín các đìa cao. Các lồng kín này được neo chặt vào trong đất ở các đìa nuôi giúp cá không "đi" ra ngoài nếu nước dâng cao trong bão.

Người dân chạy đua với bão Nakri, vớt tôm cá trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 3.

Cá được vớt từ lồng nuôi lên lồng nhỏ hơn để dễ dàng di chuyển.

Người dân chạy đua với bão Nakri, vớt tôm cá trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 4.

Rồi được vận chuyển bằng thuyền thúng vào khu vực đìa cao hơn ở bên trong. "Cơn bão số 5 vừa rồi mình chủ quan, nên không chuyển cá vào. Khi bão vào nước dâng cao làm cá đi hết, mình thiệt hại gần 700 triệu. Giờ còn khoảng hơn 2.000 con mình phải giữ chứ không làm mất trắng", ông Phan Sông Thu (thôn Hòa Phú - Xuân Hòa - TX. Sông Cầu) cho biết.

Người dân chạy đua với bão Nakri, vớt tôm cá trước giờ bão đổ bộ - Ảnh 5.

Các ngư dân đang chạy đua với bão số 6 trước khi cơn bão dữ này đổ bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại