Cô gái trẻ muốn hoàn lương, bị đồng bọn đánh đập, cướp tài sản

Feng Ling |

Trương Tiểu Quyên cùng 3 đồng bọn khác lập thành một nhóm chuyên đi lừa đảo hôn nhân, lừa tiền sính lễ.

Vào khoảng tháng 5, một người phụ nữ tên Trương Tiểu Quyên, người tỉnh Tứ Xuyên đến đồn công an báo án nói rằng mình bị cướp. Cô này cho biết, mình bị 3 người phụ nữ khác quây vào đánh, đồng thời cướp hết toàn bộ dây chuyền vàng, nhẫn vàng, trang sức và thẻ ngân hàng. Tuy nhiên khi cảnh sát hỏi có quen biết với các đối tượng trên không thì cô này lại ấp a ấp úng, nói không lên lời.

Chính lúc cảnh sát đang mở cuộc điều tra thì một người dân khác họ Hạ cũng đến đồn cảnh sát báo án, nói mình bị lợi dụng lừa mất 8440 NDT (khoảng 30 triệu đồng). Điều trùng hợp là người mà nạn nhân miêu tả lại trùng khớp hoàn toàn với Trương Tiểu Quyên- người phụ nữ mới đến đây báo án vài ngày trước.

Để phối hợp điều tra, cảnh sát cho triệu tập họ Trương đến thẩm vấn. Cuối cùng cô ta cũng thừa nhận mình chính là một trong số đối tượng tham gia vào vụ lừa đảo trên, và đám người đánh cướp tài sản của cô cũng chính là 3 đồng bọn còn lại của cô.

Nhóm 4 đối tượng họ Trương, họ Lôi, họ Nhiễm và họ Hà

Được biết, từ tháng 3 đến tháng 5, Trương Tiểu Quyên cùng ba đồng bọn khác lần lượt mang họ Hà, họ Nhiễm và họ Lôi lập thành một nhóm. Trong đó, Trương Tiểu Quyên vào vai đối tượng xem mắt, Nhiễm đóng vai bà mai, Hà và Lôi vào vai người thân của họ Trương, 4 người nói dối bố mẹ cô này đều đã mất.

Trong vòng 2-3 tháng, cả nhóm đã tiến hành xem mắt với 6 người, đồng thời lừa được tổng cộng hơn 10 vạn NDT tiền lễ ra mắt và tiền sính lễ. Thủ đoạn chính của nhóm đối tượng là xem mắt, yêu cầu trả lễ gặp mặt, tổ chức đính hôn và đòi tiền sính lễ, sau đó cố ý gây mâu thuẫn cãi nhau và bỏ đi.

Tuy nhiên trong một lần xem mắt khác, họ Trương được giới thiệu cho một người đàn ông tên Cam Lỗi người huyện Bồng Khê, thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên. Lần này, đến lượt họ Trương thực sự rung động, thích Cam Lỗi muốn chung sống với anh này nhưng đồng bọn của cô không đồng ý, vẫn muốn thực hiện theo quy tắc cũ đòi tiền sính lễ.

Về sau, để có thể tiếp tục sống với "chân ái đời mình", Trương tự mình chuyển đến nhà Cam Lỗi sống chung, đồng thời có ý rời bỏ nhóm, sống hoàn lương. Ba người còn lại biết được sự việc thì vô cùng tức giận, lấy cớ trả lại giấy ly hôn lừa Trương ra ngoài rồi quây vào đánh cướp hết toàn bộ tài sản trên người cô.

Khi đã làm rõ mọi tình tiết của vụ việc, cảnh sát lập tức ra lệnh bắt giữ 3 đối tượng còn lại.

Hiện cả 4 đối tượng đều đã bị bắt giữ, đồng thời bị khởi tố lên cơ quan kiểm soát cấp cao về tội lừa đảo.

Theo the New Evening Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại