Tiết lộ: 4 CLB suýt bị loại khỏi V.League 2020, VFF chưa chốt ngày bầu PCT tài chính mới

Linh Đan (thực hiện, Ảnh: A Kha) |

Vào chiều 9/11 đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 4, khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022).

Trao đổi với truyền thông sau khi kết thúc hội nghị, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và Phó Chủ tịch truyền thông VFF Cao Văn Chóng đã cung cấp những thông tin được Ban chấp hành bàn luận.

Nổi bật trong đó là việc cấp phép cho các CLB của Việt Nam tham dự các giải đấu trong năm 2020 gồm V.League, Cúp QG, giải vô địch các CLB Đông Nam Á (ACC), cũng như các giải châu lục AFC Champions League và AFC Cup.

Theo Tổng thư ký Lê Hoài Anh, 4 CLB gồm Hải Phòng, Thanh Hóa, Nam Định và SLNA không đủ tiêu chuẩn tuy nhiên đã được đồng ý cấp phép ngoại lệ để tham dự V.League 2020.

Tiết lộ: 4 CLB suýt bị loại khỏi V.League 2020, VFF chưa chốt ngày bầu PCT tài chính mới - Ảnh 1.

Nam Định nằm trong số các CLB chưa đủ điều kiện dự V.League 2020 theo tiêu chuẩn của AFC.

Thông tin cụ thể về nguyên nhân dẫn đến vấn đề này, ông Lê Hoài Anh cho biết:

"VFF đã triển khai công tác cấp phép từ 2014 theo quy định của AFC. Hiện nay, AFC đã triển khai hệ thống cấp phép trực tuyến. Các CLB tham gia các giải bóng đá chuyên nghiệp sẽ buộc phải đăng tải các tài liệu liên quan đến hệ thống tiêu chí của CLB. AFC sẽ kiểm soát toàn bộ nội dung và việc chấp hành quy định ra sao.

Đây không phải làm khó CLB mà là quy định của AFC để đảm bảo chất lượng giải đấu. Có một số nhóm tiêu chí bắt buộc như cơ sở vật chất, khả năng tài chính, phát triển bóng đá trẻ, nhân lực pháp lý. Ngoài ra còn có những tiêu chí khác như hoạt động cộng đồng của CLB với địa phương.

Về nguyên tắc, thông tin cụ thể chỉ được cấp cho những người có trách nhiệm nên xin phép không được chia sẻ chi tiết về điểm còn thiếu sót của từng CLB.

Hiện nay một số quốc gia ở châu Á cũng đang gặp khó khăn như chúng ta. BCH cũng có ý kiến về việc phải có thời hạn để không phải cấp phép ngoại lệ nữa. Điều này sẽ cần phải có lộ trình vì mỗi địa phương có một đặc thù riêng. Bản thân CLB mong muốn địa phương ủng hộ để có sự phát triển để đáp ứng được các yêu cầu bóng đá chuyên nghiệp nhưng do năng lực tài chính nên còn những thiếu sót".

Tiết lộ: 4 CLB suýt bị loại khỏi V.League 2020, VFF chưa chốt ngày bầu PCT tài chính mới - Ảnh 2.

Lãnh đạo VFF thông tin với truyền thông vào tối 9/11.

Trong khi đó, liên quan đến các giải đấu quốc tế, lãnh đạo VFF cho biết về cơ bản việc cấp phép các CLB của Việt Nam dự hai giải đấu của AFC đã xong, có 8 CLB đủ tiêu chuẩn tham dự và Hà Nội FC chắc chắn không được xem xét lại.

Dựa vào bảng xếp hạng V.League 2019 và danh sách 8 CLB được cấp phép, AFC sẽ chốt các đại diện của Việt Nam được quyền tham dự giải.

Còn với ACC, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết hiện AFF chưa đưa ra quy định nào cho các CLB tham dự giải, khi đơn vị tổ chức đang mong muốn giải đấu thu hút được sự quan tâm khi mới được khai sinh. Việt Nam thuộc 1 trong 3 quốc gia có 2 đại diện; đồng thời sếp VFF nhận định rằng sẽ khó có khả năng một CLB tham dự cùng lúc cả giải của AFC và AFF.

Tiết lộ: 4 CLB suýt bị loại khỏi V.League 2020, VFF chưa chốt ngày bầu PCT tài chính mới - Ảnh 3.

Quang Hải và các đồng đội không được dự cúp AFC như vẫn được quyền đá giải ACC.

Về kế hoạch bầu Phó Chủ tịch phụ trách tài chính mới sau khi ông Cấn Văn Nghĩa từ chức hồi tháng 6 vừa qua, ông Cao Văn Chóng cho biết việc này chưa được bàn cụ thể ở hội nghị lần này.

"Ban chấp hành có giao cho Ban Tổng thư ký tiếp tục chuẩn bị về việc này. Cuộc họp hôm nay dù chưa bàn đến nhưng chúng tôi đã thống nhất để tiếp tục để hoàn thiện kế hoạch đưa ra thời gian quyết định tổ chức bầu cử. Vẫn còn một cuộc họp Ban chấp hành nữa (dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 12) nên chúng tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện văn kiện.

Cũng cần nói thêm, trong thời gian qua VFF bị khuyết vị trí Phó Chủ tịch tài chính, tuy nhiên mọi người cũng thấy công tác tài chính trong thời gian đều rất khả quan. VFF có thêm những nhà tài trợ mới, duy trì các nhà tài trợ cũ, gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo…"

Một số thông tin quan trọng khác được thông qua trong chiều nay như việc ở mùa giải 2020, V.League sẽ có 14 đội tham dự, còn giải hạng Nhất có 12 đội; Tổ chức Cúp bóng đá quốc gia lứa tuổi U15, U17 từ năm 2020; Thông qua các dự án đầu tư của FIFA trong năm 2020; Tổng hợp ý kiến để sửa đổi quy chế bóng đá chuyên nghiệp, sửa đổi những điều còn chưa hợp lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại