Văn phòng Tân Hoa Xã tại Hong Kong bị tấn công bằng bom xăng, báo chí TQ kêu gọi "mạnh tay"

Minh Khôi |

"Trên sàn đầy những mảnh kính vỡ, sơn đỏ lênh láng ở khắp sảnh và có mùi cháy", một nhân viên của Tân Hoa Xã tại Hong Kong cho biết, với điều kiện giấu tên.

"Cảnh tượng trông như khu chiến tranh vậy", một nhân viên làm việc tại văn phòng của hãng thông tấn Tân Hoa xã tại Hong Kong cho biết sau khi trụ sở này bị người biểu tình tấn công bằng bom xăng vào tối hôm thứ Bảy tuần trước.

Cũng theo người này, lúc đó là khoảng 5 giờ chiều, chuông báo cháy rung lên khi mọi người ở văn phòng đang bận rộn với việc biên tập bài vở.

"Chúng tôi lo lắng vì các bản tin trên truyền hình cho thấy, tòa nhà chúng tôi làm việc bị tấn công. Nhưng chúng tôi không nghĩ tình hình nghiêm trọng như vậy", nhân viên của Tân Hoa xã nói.

Sau đó, anh và các đồng nghiệp đã thay đổi suy nghĩ khi đi ra khỏi tòa nhà và nhìn thấy tình trạng của khu vực sảnh.

Một nhân viên khác của Tân Hoa xã không đi làm hôm thứ Bảy nhưng đến văn phòng vào ngày hôm sau cho biết, trụ sở cơ quan thông tấn này đang được dọn dẹp, không có ai bị thương trong vụ tấn công và thiệt hại không làm gián đoạn công việc.

Truyền thông nhà nước hôm thứ Hai đã thúc giục nhà chức trách phải cương quyết hơn với những người biểu tình ở Hong Kong.

Truyền thông Trung Quốc đã bày tỏ thái độ quan ngại về vụ tấn công, xảy ra khi các cuộc biểu tình phản đối chính quyền ở Hong Kong đã gần bước sang tháng thứ 5.

Tờ Nhân dân Nhật báo đã mô tả cuộc tấn công bằng bom xăng là "một sự khiêu khích chống lại xã hội văn minh và là thách thức với trật tự công cộng".

"Những hành vi bạo lực phạm pháp này không thể được chấp nhận ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới", tờ này viết trong một bài bình luận đăng hôm Chủ nhật. "Hành động này phải bị pháp luật trừng trị thích đáng", bài viết nhấn mạnh.

Hôm thứ Bảy, các trạm tàu ​​điện ngầm đã bị đốt, các tòa nhà bị phá hoại, bao gồm cả một cửa hàng của chuỗi cà phê Starbucks, gây nên vụ bạo lực tồi tệ nhất trong gần 5 tháng qua. Cảnh sát đã dùng xịt hơi cay vào người biểu tình.

Các cuộc biểu tình ở Hong Kong nhằm thể hiện sự phản đối với sự can thiệp với các quyền tự do của Hồng Kông, bao gồm cả hệ thống pháp lý, sau khi trung tâm tài chính châu Á được trao trả về Trung Quốc vào năm 1997. Tuy nhiên, Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc này.

Tờ Hoàn Cầu đã lên án các hành động của người biểu tình nhắm vào Tân Hoa Xã và kêu gọi các cơ quan thực thi Hồng Kông hành động.

Việc phá hoại trụ sở của Tân Hoa Xã không chỉ là sự khiêu khích đối với nhà nước pháp quyền ở Hong Kong, mà còn đối với chính quyền trung ương và đại lục Trung Quốc, vốn là mục đích chính của những kẻ bạo loạn, tờ Hoàn Cầu viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại