Công Phượng, Quế Ngọc Hải sẽ cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 30?

Tiểu Phùng |

HLV Park Hang Seo có 2 suất trên 22 tuổi đá SEA Games 30, bên cạnh một cơ số khác thực tế là tuyển thủ quốc gia. Nhà cầm quân Hàn Quốc có thể chọn ai?

Quế Ngọc Hải là khả năng đầu tiên có thể nghĩ tới. Trung vệ Viettel là thủ lĩnh hàng thủ tuyển Việt Nam, dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Ngọc Hải cũng rất giỏi với các pha chuyền dài vượt tuyến, hoặc đá phạt penalty.

HLV Park Hang Seo hâm mộ Sir Alex Ferguson nhưng cũng theo đuổi triết lý của Jose Mourinho, với phương châm "giữ không thua trước khi thắng". Các đội tuyển của ông Park luôn được xây dựng dựa trên nền tảng hàng thủ chắc chắn. Nên suất thứ 2 có thể nghĩ tới Đỗ Hùng Dũng ở hàng tiền vệ, với khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt.

Quả bóng vàng 2019 gần như khó thoát khỏi tay tiền vệ Quang Hải. Thế nên 2 danh hiệu kế tiếp mới thực sự gây khó khăn cho người bầu chọn. Nếu cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30, Quế Ngọc Hải có thể tăng điểm trong cuộc đua với một ứng viên khác là Văn Quyết (CLB Hà Nội). 

Lý do bởi dù chơi tốt ở đội tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải lại không đóng góp được nhiều cho Viettel khi phải nghỉ tới 6 trận đầu mùa giải, và đội bóng này cũng chỉ đứng thứ 6 ở V-League 2019.

Công Phượng, Quế Ngọc Hải sẽ cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 30? - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn ra 2 cái tên trên 22 tuổi để bổ sung cho đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Việc triệu tập Quế Ngọc Hải dù vậy có thể phụ thuộc vào việc Đình Trọng kịp bình phục chấn thương hay không. Khi đó hàng thủ sẽ dồi dào hơn với việc Văn Hậu chắc chắn trở về. Việc đang phải dự bị ở Heereveen không ảnh hưởng tới vị trí của Văn Hậu tại U22 Việt Nam, khi anh đáp ứng được tiêu chí của HLV Park Hang Seo, chơi được cả vị trí hậu vệ cánh và trung vệ khi cần.

Nếu cần tăng cường cho hàng tấn công, ông Park có thể thay Hùng Dũng bằng 1 cái tên khác không kém phần hấp dẫn, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL). Cần nhớ, Tuấn Anh đã tham gia hỗ trợ phòng ngự rất tốt ở trận đấu của tuyển Việt Nam với Thái Lan. Không phải ngẫu nhiên, ông Park quyết định giữ Tuấn Anh ở trận đấu với Indonesia dù chấn thương của tiền vệ HAGL đã bình phục.

Công Phượnglà một phương án khác có thể nghĩ tới. Các con số thống kê cho thấy, Công Phượng cực hiệu quả tại các kỳ SEA Games. Bên cạnh đấy, hàng tiền đạo thực tế chính là tuyến ông Park Hang Seo lo nhất đối với cả đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam.

Với lực lượng chiếm đa số là các tuyển thủ quốc gia, U22 Việt Nam nghiễm nhiên là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc HCV SEA Games 30.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại