Bất ngờ về nhân sự lãnh đạo Bộ An ninh nội địa Mỹ

Quý Hoàng |

Chad Wolf, một nhân viên chính sách ít được biết đến tại Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), sẽ là quyền Bộ trưởng mới, Tổng thống Donald Trump cho biết.

Đã có một loạt nhân sự ra đi tại DHS trong những tháng gần đây, điều làm suy giảm hàng ngũ lãnh đạo của cơ quan này. Các chỗ trống khiến chính quyền Trump chưa tìm được người kế nhiệm trong đó có quyền Bộ trưởng Kevin McAleenan, với động thái từ chức được tuyên bố vào tháng trước.

Tôi đã chọn một người đàn ông rất tốt, người rất được tôn trọng, và ông ấy nắm quyền ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ xem mọi việc sắp tới như thế nào, ông Trump nói trong bài phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng vào thứ Sáu khi được hỏi liệu Wolf có trở thành Bộ trưởng tiếp theo của DHS hay không.

Một phát ngôn viên của DHS cho biết vào tối thứ Sáu rằng McAleenan vẫn giữ chức quyền Bộ trưởng và Wolf tiếp tục với vai trò hỗ trợ chính sách.

McAleenan đã giữ vị trí tại DHS từ tháng Tư. Ông nói rằng ông sẽ rời đi vào ngày 31/10, nhưng thông tin với các nhà lập pháp vào thứ Tư rằng ông sẽ ở lại lâu hơn để đảm bảo một sự chuyển tiếp suôn sẻ.

Bộ trưởng DHS đóng một vai trò quan trọng và rõ ràng trong việc thực hiện chương trình nghị sự của Trump. Nhưng Wolf, người trước đây là một trợ lý hàng đầu của cựu Bộ trưởng Kirstjen Nielsen, không có thành tích gì rõ rệt trong thời gian của mình trong chính quyền.

Những người cứng rắn về nhập cư đã thúc đẩy ông Trump bổ nhiệm các ứng cử viên khác, bao gồm quyền Giám đốc Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ Ken Cuccinelli và quyền Ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mark Morgan.

Mark Krikorian, giám đốc điều hành của Trung tâm nghiên cứu nhập cư, cho biết Nhà Trắng nên nhanh chóng đề cử một Bộ trưởng cứng rắn hơn.

Trước đó, Wolf đã bị chỉ trích bởi những người cứng rắn về nhập cư vì việc vận động hành lang trước đây cho các công ty công nghệ Ấn Độ ủng hộ việc tạm thời mở rộng lao động nước ngoài.

Sara Blackwell, một luật sư tại Florida, người ủng hộ các hạn chế về thị thực làm việc như vậy, gọi việc bổ nhiệm Wolf là "một sự xấu hổ đối với người lao động Mỹ".

Ông Trump có thể đề cử Cuccinelli hoặc Morgan - điều sẽ làm hài lòng đảng của ông. Nhưng lãnh đạo đảng Cộng hòa Thượng viện Mitch McConnell đã phát biểu vào tháng Tư về sự thiếu nhiệt tình của ông Trump đối với Cuccinelli.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại