Võ sư Nam Anh Kiệt chỉ ra lý do đặc biệt để Cung Lê có thể thách đấu Từ Hiểu Đông

Tiểu Mã |

Đang có những tranh luận trái chiều về kịch bản Cung Lê sẽ đại diện cho võ thuật Việt Nam để thi đấu quốc tế, thậm chí là thách đấu Từ Hiểu Đông.

Vừa qua, làng võ Việt lại chứng kiến những cuộc khẩu chiến căng thẳng giữa võ sĩ gốc Việt Cung Lê và võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh Flores.

Sau khi "cuộc chiến" của hai nhân vật được bùng phát, võ sư Nam Anh Kiệt – cựu Tổng đàn chủ phái Vịnh Xuân Nam Anh đã đưa ra quan điểm đáng chú ý, đó là Cung Lê nên bảo vệ võ thuật truyền thống nói chung và võ cổ truyền Việt Nam bằng cách thách đấu Từ Hiểu Đông hoặc đại diện cho các võ sĩ Việt Nam thi đấu quốc tế. Ý kiến của võ sư Nam Anh Kiệt đã tạo nên một số luồng ý kiến trái chiều từ làng võ Việt Nam.

Lý giải cho ý kiến của mình, võ sư Nam Anh Kiệt đưa ra một lý do đặc biệt để Cung Lê có thể lấy danh nghĩa của võ thuật Việt Nam khi thi đấu quốc tế thậm chí là thách đấu Từ Hiểu Đông.

Võ sư Nam Anh Kiệt nói với Trí Thức Trẻ: "Theo tôi được biết thì trước đây, Cung Lê có học cả võ cổ truyền Việt Nam, có tập với võ sư Bảo Truyền. Cung Lê thậm chí còn tập cả môn Vovinam mà mang đai vàng của môn võ này. Như vậy, Cung Lê đã đạt tới đẳng cấp khá cao của môn võ mà nhiều người coi là Quốc võ. Điều đó có nghĩa là Cung Lê đủ điều kiện để đại diện võ cổ truyền Việt Nam đi thi đấu quốc tế hoặc dạy dỗ Từ Hiểu Đông rồi.

Về việc Cung Lê từng học với thầy Bảo Truyền thì tôi từng đọc sách Sổ tay võ thuật xuất bản từ lâu có viết về việc này. Thầy Bảo Truyền giờ cũng hơn 70 tuổi rồi và chuyển qua sống bên Mỹ. Ông ấy nổi tiếng từ trước năm 1975, chuyên biểu diễn lấy mũi lao đâm cá để đâm vào cổ. Ông ấy là võ sư có nhiều công phu đáng kinh ngạc. Còn vụ Cung Lê từng sở hữu đai vàng của môn Vovinam thì rất nhiều người biết".

Võ sư Nam Anh Kiệt chỉ ra lý do đặc biệt để Cung Lê có thể thách đấu Từ Hiểu Đông - Ảnh 1.

Võ sư Nam Anh Kiệt cho rằng Cung Lê có lý do đặc biệt để đại diện cho võ Việt Nam thách đấu Từ Hiểu Đông.

Khi đánh giá về chuyên môn, võ sư Nam Anh Kiệt cho rằng nếu Cung Lê có thể lấy danh nghĩa võ Việt Nam đi thi đấu, đó sẽ là cách để làm rạng danh nền võ thuật nước nhà bởi đơn giản, đẳng cấp của Cung Lê rất cao.

"Đẳng cấp và tài năng của anh ta là điều không phải bàn cãi. Anh ta xứng đáng là một đại diện võ thuật của Việt Nam xét về phương diện chuyên môn. 

Anh ta có nhiều ưu thế cũng như kinh nghiệm lâu năm thi đấu chuyên nghiệp, lại được tập luyện cả võ cổ truyền lẫn võ hiện đại một cách chuyên nghiệp. Nếu được đấu với một võ sĩ danh tiếng như Cung Lê, chắc Từ Hiểu Đông cũng khó lòng từ chối".

Ngoài võ sư Nam Anh Kiệt thì võ sư Đinh Ngọc Huy – Chưởng môn phái Long Hổ Môn ở TP.HCM cũng đưa ra quan điểm của mình về kịch bản Cung Lê đại diện cho võ thuật Việt Nam để thi đấu:

"Tôi không biết rõ về tiểu sử của Cung Lê, ngày xưa anh ấy từng học những ai, nhưng tôi cho rằng Cung Lê hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa là người Việt để thi đấu. Vì nếu xét về dòng máu thì anh ấy rõ ràng là người Việt, còn nếu xét về Quốc tịch thì mặc dù anh ấy có quốc tịch Mỹ, nhưng anh ấy vẫn là người Việt.

Vậy nên, anh ấy có thể lấy danh nghĩa là người Mỹ hoặc người Việt đều được. Võ thuật là thuộc khía cạnh văn hóa, thể thao nên tôi nghĩ anh ấy hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa cả hai".

Võ sư Nam Anh Kiệt chỉ ra lý do đặc biệt để Cung Lê có thể thách đấu Từ Hiểu Đông - Ảnh 2.

Võ sư Đinh Ngọc Huy, Chưởng môn phái Long Hổ Môn cũng cho rằng Cung Lê có thể đại diện cho võ thuật Việt Nam khi thi đấu.

Trong khi đó, một võ sư giấu tên lại chia sẻ với Trí Thức Trẻ: "Theo tôi nghĩ, sẽ là rất khó để Cung Lê lấy danh nghĩa võ thuật Việt Nam để đi thi đấu. Còn việc anh ta có nên thách đấu Từ Hiểu Đông hay không thì đó là việc của anh ta. Nhưng tôi nghĩ về cơ bản thì đây là kịch bản không mấy khả thi. Nói chung là rất khó xảy ra".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại