Sửng sốt vụ hút mỡ bụng cho người đang mang thai: "Chúng tôi cảm thấy danh dự bị xúc phạm"

T.T |

Bệnh viện thẩm mỹ thực hiện dịch vụ hút mỡ bụng cho cô gái 28 tuổi và nói không phát hiện bệnh nhân mang thai.

Gia đình nói bị xúc phạm danh dự

Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai xác nhận với VTC News vụ việc một cô gái đi hút mỡ bụng, nhưng thẩm mỹ viện và cô gái này cũng không biết đang mang thai.

Cô gái 28 tuổi đến Thẩm mỹ viện Sophie International (phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) để được tư vấn dịch vụ hút mỡ bụng. Sau đó, cô đóng hơn 140 triệu đồng rồi được thẩm mỹ viện này đưa vào Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS (phường 12, quận 10) phẫu thuật hút mỡ bụng.

Hút mỡ bụng xong, cô gái thấy khó chịu và đau nên đi khám thì bất ngờ phát hiện mình đang mang thai.

Theo Zing.vn, nhận nhân tên N.A., ở Hà Nội. Tối qua (31/10), anh N.H.Q. (em trai chị A.) cho nguồn này biết, chị gái mình vẫn đang mệt và đứng trước nguy cơ có thể phải lựa chọn bỏ thai nhi vì hiện vùng da bụng chị A. không còn độ đàn hồi nữa.

Anh Q. nói với Zing.vn, Thẩm mỹ viện Sophie International muốn đền bù 200 triệu đồng, trong đó 148 triệu đồng là phí phẫu thuật và 52 triệu đồng tiền thuốc.

"Trong hôm làm việc, người xưng là đại diện pháp luật của Sophie đưa một biên bản, yêu cầu chúng tôi ký tên đồng ý nhận số tiền 200 triệu đồng kèm theo các điều khoản như không làm rùm ben lên báo chí, công an và làm video xác nhận vợ chồng chị N.A. quan hệ không an toàn, không đúng cách dẫn đến việc mang thai chứ không phải trách nhiệm do Bệnh viện thẩm mỹ ECMAS hay Thẩm mỹ viện Sophie International.

Chúng tôi cảm thấy danh dự bị xúc phạm nên không chấp nhận việc thỏa thuận này. Trong lúc lời qua tiếng lại, một người thân của chúng tôi có nói ‘bây giờ có bỏ 200 triệu hay 1 tỷ đồng cũng không thể làm việc được nữa’.

Nếu họ dùng lời nói trong lúc nóng giận để quy chụp chúng tôi yêu cầu bồi thường 1 tỷ là hoàn toàn bịa đặt", anh N.H.Q. chia sẻ với Zing.vn, đồng thời cho biết gia đình đã đến công an phường Tân Định trình báo sự việc.

Sửng sốt vụ hút mỡ bụng cho người đang mang thai: Chúng tôi cảm thấy danh dự bị xúc phạm - Ảnh 1.

Kết quả siêu âm cho thấy chị N.A. đã mang thai 8 tuần. Ảnh: Vietnamnet

Phía thẩm mỹ viện lên tiếng

Thông tin trên Tuổi trẻ online, bà Bành Phương Thảo (Giám đốc Thẩm mỹ viện Sophie International) nói, sau gần 1 tháng kể từ ngày hút mỡ bụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas, chị A. đến thẩm mỹ viện Sophie International thông báo mang thai 8 tuần và theo đó thời điểm thực hiện dịch vụ chị A. mang thai 4 tuần.

Theo bà Thảo, bác sĩ khoa sản Bệnh viện quốc tế Mỹ (AIH) thăm khám và thông tin cho chị A: Với thai khoảng 4 tuần là rất khó phát hiện mặc dù đã siêu âm, kiểm tra.

Theo thông tin từ vị này thì hiện giữa phía chị A và thẩm mỹ viện chưa đạt được thỏa thuận. Cụ thể, ngày 28/10, chị A. yêu cầu thẩm mỹ viện này phải trả khoản tiền lớn, song phía thẩm mỹ viện không đồng ý. Chiều tối hôm đó, hai bên thống nhất thẩm mỹ viện Sophie International sẽ hỗ trợ 200 triệu đồng, song phía chị A. không chấp nhận.

Cũng theo chia sẻ của nữ giám đốc với Tuổi trẻ, ngày 29/10, Công an phường Tân Định liên hệ với thẩm mỹ viện Sophie International nói, chị A. và người thân có mong muốn lấy lại số tiền phẫu thuật là 148 triệu đồng. Khi thẩm mỹ viện xác nhận đồng ý trả thì công an không liên lạc được với chị A.

"Tất cả phẫu thuật chúng tôi đều chuyển đến thực hiện tại các phòng khám, bệnh viện có giấy phép theo đúng quy định của Bộ Y tế, với bác sĩ có giấy phép hành nghề. Từ khi biết sự việc cho đến nay, Sophie International luôn hỗ trợ làm việc, không hề trốn tránh", Tuổi trẻ online dẫn thông tin từ Thẩm mỹ viện Sophie International.

Về phía Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS, theo ghi nhận của Zing.vn, chị A. được nhập viện theo quy trình “Nhập viện của Bệnh viện EMCAS dành cho bác sĩ hợp tác”. Bệnh viện thực hiện xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ điều trị mà chị N.A. chọn hút mỡ bụng là Đinh Viết Hưng. Ông Hưng là bác sĩ có hợp đồng hợp tác chuyên môn với bệnh viện.

Zing.vn ghi nhận, bác sĩ Đinh Viết Hưng không cho chị A. làm xét nghiệm về thai. Trong trao đổi của bác sĩ Hưng với bệnh viện thì chị A. đã xác nhận với thẩm mỹ viện là không mang thai. Song khi đó bệnh viện có tiến hành siêu âm bụng, khảo sát lòng tử cung nhưng không thấy túi thai.

Theo nguồn trên, phía Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS khẳng định quá trình xét nghiệm và khám tiền phẫu theo đúng các quy định của bệnh viện và thông tư 49/2018-BYT hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại