Văn Quyết sẽ là "cú lừa" lớn nhất mà thầy Park dùng để đường hoàng hạ bệ Thái Lan

Lam Chi - Ảnh: Đông Anh, Hoàng Anh |

"Dụng nhân như dụng mộc", có lẽ chẳng phải vô lý mà thầy Park lại để chân sút tốt nhất năm 2019 của bóng đá Việt Nam phải "chầu rìa". Cứ chờ xem!

1. Với bàn thắng ghi được vào lưới Quảng Nam ở trận chung kết Cúp Quốc gia vừa qua, Văn Quyết đã nâng tổng số bàn thắng mà mình ghi được trong màu áo CLB Hà Nội lên con số 22 - một con số khủng khiếp so với những chân sút nội còn lại.

Con số 22 bàn thắng của Văn Quyết được trải đều trên các mặt trận mà anh tham gia, với 9 bàn ở V.League, 4 bàn ở Cúp Quốc gia và 9 bàn ở các giải đấu châu Á mà CLB Hà Nội tham gia. Đáng chú ý, 9 bàn thắng mà tiền đạo này ghi được ở V.League chỉ trong 15 trận ra sân, trong khi đó Quang Hải cần đến 24 trận để ghi 8 bàn, và Minh Vương ghi 12 bàn sau 25 trận ra sân cho HAGL ở V.League 2019.

Với 33 bàn ghi được trên mọi mặt trận trong màu áo CLB Hà Nội, Văn Quyết và Quang Hải tạo thành bộ đôi cầu thủ nội đáng sợ nhất mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, cặp tiền đạo Văn Quyết - Pape Omar cũng khiến mọi chân sút V.League phải nể vì mà ngưỡng mộ với tổng cộng 45 bàn thắng chỉ trong riêng mùa giải năm nay.

Văn Quyết sẽ là cú lừa lớn nhất mà thầy Park dùng để đường hoàng hạ bệ Thái Lan - Ảnh 1.

Ấy vậy mà chân sút nội xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019 lại không thể tìm nổi chỗ đứng trong đội tuyển Việt Nam. Từ lâu, HLV Park Hang-seo đã "cắt suất" của anh ở ĐTQG. Có rất nhiều nghi vấn được đặt ra xung quanh động thái kỳ lạ này của thầy Park, mà có lý nhất có lẽ là mâu thuẫn ngoài sân cỏ của cựu đội trưởng ĐTQG Việt Nam với ông thầy người Hàn Quốc.

Nhưng xét cho cùng, về mặt chuyên môn, HLV Park Hang-seo có lý khi loại Văn Quyết ra khỏi đội tuyển quốc gia, bởi ở đó, sau những thành công của mình, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn đang trung thành tuyệt đối với lối chơi phòng ngự phản công. Ở đó, việc phòng ngự được đặt nặng hơn nhiều so với việc tìm kiếm bàn thắng.

Không phải HLV Park Hang-seo không muốn các học trò của mình ghi bàn, mà theo triết lý bóng đá của ông, khi đã tạo lập được thế trận vững chắc trước đối phương, kiểm soát được thế trận, bàn thắng sẽ đến, và không nhất thiết phải từ pha lập công của những tiền đạo.

Văn Quyết sẽ là cú lừa lớn nhất mà thầy Park dùng để đường hoàng hạ bệ Thái Lan - Ảnh 2.

3/4 bàn thắng mà ĐTQG Việt Nam ghi được trước các đối thủ ở bảng G - vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á không đến từ các tiền đạo, thậm chí có đến 50% số bàn thắng đến từ những trung vệ.

2. Nhưng SEA Games lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cũng gặp Thái Lan, cũng Indonesia, nhưng ở cấp độ U22, với việc Thái Lan "chấp" hai suất trên 22 tuổi, cũng như có khả năng lớn sẽ bỏ cả 4 chân sút U22 đã góp mặt ở ĐTQG ở nhà, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ chẳng việc gì phải dùng lối chơi phòng ngự phản công, thay vào đó sẽ phải là lối chơi tấn công phủ đầu để "hạ nhanh diệt gọn" các đối thủ dưới cơ.

Bởi dù có chọn lối chơi phòng ngự, thì các đối thủ của U22 Việt Nam chắc chắn cũng sẽ không dám tấn công, để rồi nhận những cú phản đòn "trời giáng" của thầy trò HLV Park Hang-seo. Bởi vậy, tấn công không chỉ là lựa chọn, mà còn là lựa chọn duy nhất của thầy Park ở đấu trường mà chỉ tiêu của ông là thắng lợi tuyệt đối này.

Văn Quyết sẽ là cú lừa lớn nhất mà thầy Park dùng để đường hoàng hạ bệ Thái Lan - Ảnh 3.

Trong chia sẻ gần đây nhất về tiêu chí gọi cầu thủ trên 22 tuổi đá SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã liệt kê ra lần lượt: ưu tiên vị trí mà U22 Việt Nam yếu nhất, chơi được từ 2 vị trí trở lên, từ ĐTQG xuống và có tốc độ phục hồi nhanh nhất.

Văn Quyết xứng đáng nhất ở 3 trong 4 tiêu chí ấy. Trên hàng tiền đạo, Tiến Linh chơi khá tốt, nhưng Hà Đức Chinh thì cực kỳ phập phù, và đấy là hai cái tên khả dĩ nhất trong số 5 cái tên được triệu tập. Văn Quyết có thể đá cả tiền đạo cắm, tiền đạo cánh và tiền vệ tấn công. Quan trọng nhất là Văn Quyết cực kỳ nguy hiểm khi đá cặp với Quang Hải. Còn về tốc độ hồi phục, Văn Quyết không phải đá hai trận với UAE và Thái Lan, thì dĩ nhiên vấn đề này khỏi phải bàn.

Còn tiêu chí thứ ba, rằng thì là từ ĐTQG xuống, chẳng phải Văn Quyết từng đeo băng đội trưởng ĐTQG Việt Nam đấy thôi.

Văn Quyết sẽ là cú lừa lớn nhất mà thầy Park dùng để đường hoàng hạ bệ Thái Lan - Ảnh 4.

Quang Hải & Văn Quyết sẽ lại được sát cánh bên nhau vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

Quan trọng nhất, ở giải đấu mà U22 Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải vô địch, thì khả năng truyền cảm hứng, xốc lại tinh thần cho các đồng đội, hiện tại chẳng cầu thủ Việt Nam nào có thể bằng được Văn Quyết.

Mùa giải này, nếu như Văn Quyết không bình phục chấn thương và trở lại đúng lúc các đồng đội đang suy giảm phong độ vì quá tải, thì CLB Hà Nội sẽ kết thúc ở đâu vào cuối mùa bóng? Đấy là một câu hỏi khó. Nhưng chắc chắn họ sẽ không vô địch V.League dễ dàng đến như vậy, và sẽ khó khăn hơn nhiều để vào được đến bán kết AFC Cup, cũng như giành chức vô địch Cúp Quốc gia.

Văn Quyết sẽ là cú lừa lớn nhất mà thầy Park dùng để đường hoàng hạ bệ Thái Lan - Ảnh 5.

Chẳng có bất cứ điều gì ngăn cản HLV Park Hang-seo chọn Văn Quyết để bổ sung cho cho U22 Việt Nam ở SEA Games 30 cả, thậm chí sẽ chẳng phải là chuyện lạ nếu như ông thầy người Hàn Quốc lại thêm lần trao tấm băng đội trưởng cho Văn Quyết.

Với Văn Quyết, U22 Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh để đường hoàng gạ gục Thái Lan thêm không chỉ một, mà có thể là hai lần nữa sau chiến thắng hoành tráng đến 4-0 trên sân Mỹ Đình cách đây không lâu, để bước lên ngôi vô địch SEA Games theo cách xứng đáng nhất.

Cái kết ấy chẳng phải là trọn vẹn nhất cho cả Văn Quyết, thầy Park lẫn bóng đá Việt Nam hay sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại