Y án 20 năm tù cho gã hàng xóm 5 lần xâm hại bé gái ở Quảng Nam

Sơn Tùng |

Ngày 31/10, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Trần Văn Tình (SN 1978, xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ tố tụng, Tình và ba mẹ của cháu H. (10 tuổi) là hàng xóm thân thiết của nhau. Lợi dụng ba mẹ cháu H. thường hay vắng nhà và sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của cháu, Tình đã nhiều lần giở trò đồi bạn với bé gái.

Ngày 31/7/2016, khi cháu H. đang chơi với bạn, Tình qua nhà rồi kéo cháu vào phòng vệ sinh xâm hại.

Đến chiều cùng ngày, cháu H. thuật lại sự việc cho ba mẹ nghe, gia đình bị hại sau đó có đơn tố cáo Tình. Theo hồ sơ, từ đầu năm 2016 đến tháng 7/2016, gã “yêu râu xanh” đã 5 lần xâm hại cháu H.

Tại phiên sơ thẩm vào hồi tháng 5/2019, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Tình 20 năm về tội hiếp dâm trẻ em. Sau phiên sơ thẩm, Tình có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm vào hôm qua (31/10), xét thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã xử phạt trước đó là phù hợp, đúng người đúng tội, nên TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo của Tình, giữ nguyên bản án sơ thẩm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại