Điều tra khẩn cấp vụ bé gái 6 tuổi bị cha dượng bạo hành, dùng điếu thuốc cháy dở châm vào người

Quốc Chiến |

Cơ quan chức năng đã đưa cháu bé đi giám định tại Trung tâm giám định pháp y TP HCM. Kết quả xác định bé gái đạt tỉ lệ thương tật 51%. Cơ quan chức năng phải khâu tai, mũi, họng.

Ngày 30/10, trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội bảo vệ Quyền trẻ em) cho biết đơn vị đang làm việc với Công an quận 12 (TP HCM) để bảo vệ quyền và lợi ích cho bé gái 6 tuổi bị cha dượng bạo hành nghiêm trọng.

"Hiện hội đang tiến hành đưa bé gái đi khám tại bệnh viện để xác định lại chính xác tỷ lệ thương tật cũng như giúp nạn nhân ổn định tâm lý", luật sư Nữ thông tin.

Đồng thời, ông Lê Trương Hải Hiếu (Chủ tịch UBND quận 12) xác nhận sáng cùng ngày có vụ việc người dân trình báo bé gái nghi bị bạo hành. UBND quận cùng các đoàn thể đã cử người đến thăm hỏi và hỗ trợ nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là D.N.C (bé Su, 6 tuổi), con ruột của chị Dương (ngụ TP Bạc Liêu). Hồi tháng 2/2019, chị Dương sống chung như vợ chồng với Hà Quốc Việt (36 tuổi, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 12).

Điều tra khẩn cấp vụ bé gái 6 tuổi bị cha dượng bạo hành, dùng điếu thuốc cháy dở châm vào người - Ảnh 1.

Đối tượng Hà Quốc Việt bị bắt khẩn cấp.

Theo đó, khi lên thành phố sinh sống, chị Dương gửi bé Su cho cha dượng của mình là ông Đặng Công Hùng (46 tuổi, Trà Vinh) chăm sóc. Đến tháng 8/2019, ông Hùng gửi bé Su lại cho Dương.

Sáng 24/10, khi ông Hùng đang ở nhà thì có nam thanh niên tên Mạnh chở bé Su về giao cho ông. Ông Hùng hoảng hồn khi thấy trên cơ thể bé gái có nhiều thương tích. Khi người ông gặng hỏi, cháu bé mới cho biết chính Việt là người đã đánh đập, dùng tàn thuốc cháy dở châm vào người.

Lúc này, ông Hùng đến công an địa phương trình báo sự việc. Ngày 29/10, công an quận 12 bắt khẩn cấp đối tượng Hà Quốc Việt để điều tra về dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích".

Lúc này, Dương cũng được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Thời điểm bị bắt, Việt và Dương được xác định dương tính với ma túy, cơ quan chức năng chưa thể khai thác, lấy lời khai.

Trao đổi với phóng viên, ông Hùng kể lại: "Bé Su là tôi nuôi từ nhỏ đến lớn, thời gian gầy đây, nhà có người bị bệnh nên tôi phải gửi cháu lại cho Dương (con riêng của vợ). Gần 3 tháng sau, Dương đưa bé Su về thì tôi phát hiện cháu bị nhiều thương tích nên gặng hỏi mới biết rồi báo cơ quan chức năng". 

Điều tra khẩn cấp vụ bé gái 6 tuổi bị cha dượng bạo hành, dùng điếu thuốc cháy dở châm vào người - Ảnh 2.

Ông Đặng Công Hùng đang chờ tiếp tục hỗ trợ lời khai cho công an quận 12.

"Nhìn cháu mình bị vậy tôi xót lắm, tôi rất giận Dương, bản thân người mẹ thì phải biết bảo vệ con cái. Còn với Việt, người đã gây thương tích cho cháu tôi, tôi mong cơ quan chức năng sớm điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", người đàn ông 46 tuổi buồn bã nói.  

Tại cơ quan chức năng, Việt thừa nhận hành vi dùng cây đánh con riêng của vợ hờ vì lý do cô bé lỡ tiểu dầm ra nệm. Đặc biệt, anh ta còn dùng điếu thuốc lá cháy đỏ gây thương tích các vết bỏng cho bé gái.  

Trong phần lời khai, Dương thừa nhận việc bản thân cũng có nhìn thấy Việt đánh bé Su nhưng không can ngăn được vì Việt dọa đánh. Sau đó, Dương nhờ người đưa con gái về quê để ông Đặng Công Hùng chăm sóc.

Hiện, cơ quan chức năng đã đưa cháu bé đi giám định tại Trung tâm giám định pháp y TP HCM. Kết quả xác định bé gái đạt tỉ lệ thương tật 51%. Cơ quan chức năng phải khâu tai, mũi, họng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại