Giáo viên dạy toán U60 ở Kiên Giang dẫn nữ sinh lớp 10 đi phá thai rồi tiếp tục có quan hệ tình dục

Băng Thanh |

Sau khi biết học trò có thai, ông Chính dẫn "người yêu" đi phá thai rồi cả hai tiếp tục có quan hệ tình dục.

Ngày 30/10, một lãnh đạo Trường THPT Sóc Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang), cho biết giáo viên bị tố "làm chuyện người lớn" khiến nữ sinh có bầu đã thừa nhận hành vi và nhà trường đã đình chỉ công tác giáo viên này.

Trước đó, gia đình một nữ sinh lớp 10 đang học tại Trường THPT Sóc Sơn đã có đơn tố cáo gửi đến công an và nhà trường tố ông Nguyễn Văn Chính (55 tuổi, giáo viên dạy môn toán của Trường TPHT Sóc Sơn) nhiều lần "làm chuyện người lớn" khiến nữ sinh trên mang thai.

Sau sự việc, theo lời ông Chính trong bản giải trình thì ông và nữ sinh trên có mối quan hệ tình cảm với nhau.

Sau đó, cả hai xảy ra quan hệ tình dục vào tháng 5/2018, khi nữ sinh trên biết mình mang bầu đã thông báo cho ông Chính. Lúc này, ông Chính cùng nữ sinh trên đi phá thai rồi thầy giáo và nữ sinh trên tiếp tục có quan hệ tình dục.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại