Báo Hàn bất ngờ "ngáng đường" HLV Park Hang-seo bằng thông tin sai lệch về hợp đồng mới

Tiểu Mã |

Việc tờ báo Hàn Quốc đưa thông tin thiếu chính xác về vấn đề gia hạn hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF khiến nhiều người hâm mộ xứ Kim chi có phản ứng tiêu cực.

Cụ thể, sáng nay (25/10), website Sports.V.Daum của Hàn Quốc có bài viết nói về chuyện ký hợp đồng mới cho HLV Park Hang-seo. Điều đáng nói nằm ở việc những thông tin trên tờ báo này có một số chi tiết sai lệch so với những khẳng định mới nhất từ phía đại diện của VFF.

Chính việc đưa ra những thông tin thiếu cơ sở đã khiến rất nhiều CĐV Hàn Quốc là độc giả của Sports.V.Daum có những phản ứng tiêu cực bằng cách kêu gọi HLV Park Hang-seo nên rời Việt Nam để tìm bến đỗ mới.

Cây bút Kim Myung-seok của tờ báo Hàn Quốc viết: "Liệu HLV Park Hang-seo có tái ký hợp đồng ở Việt Nam là điều rất đáng quan tâm. Đã có một cuộc đàm phán để tái ký từ hồi tháng 6 vừa qua nhưng rốt cục lại không có một bản hợp đồng mới nào ở thời điểm đó. 

Kể từ đó, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ theo yêu cầu của HLV Park để tập trung vào các mục tiêu quan trọng với bóng đá Việt Nam như vòng loại World Cup.

Nhưng mấu chốt trong quá trình đàm phán là việc LĐBĐ Việt Nam (VFF) muốn giao những chỉ tiêu gì cho HLV Park Hang-seo? Gần đây, truyền thông địa phương khẳng định rằng VFF yêu cầu HLV Park phải giúp Việt Nam tiến tới VCK World Cup, giành vé dự Olympic Tokyo thông qua VCK giải U23 châu Á 2020, bảo vệ ngôi vô địch ở AFF Cup và lọt vào top 10 châu Á.

Quá trình đàm phán để ký hợp đồng mới có thể gặp khó khăn nếu HLV Park bị áp những chỉ tiêu thiếu thực tế và quá sức với bóng đá Việt Nam. Kịch bản tốt nhất là HLV Park cần được trao một môi trường để dẫn dắt lâu dài, và quan trọng là không bị áp những chỉ tiêu quá sức với bóng đá Việt Nam".

Báo Hàn bất ngờ ngáng đường HLV Park Hang-seo bằng thông tin sai lệch về hợp đồng mới - Ảnh 1.

Tờ báo Hàn Quốc đưa một số thông tin thiếu chính xác về chuyện hợp đồng của HLV Park Hang-seo.

Chỉ vài tiếng kể từ thời điểm website Sports.V.Daum đăng tải bài viết, đã có hàng trăm CĐV người Hàn Quốc là độc giả của tờ báo này để lại bình luận với những phản ứng có phần tiêu cực. Rất nhiều trong số đó đều đưa ra quan điểm rằng HLV Park nên rời Việt Nam để tìm một bến đỗ mới.

"Có vẻ như LĐBĐ Việt Nam đang đòi hỏi quá nhiều về HLV Park Hang-seo. Rất khó để ông hoàn thành những chỉ tiêu trên trời chỉ trong một thời gian ngắn. Tốt nhất là ông nên tìm kiếm một bến đỗ khác" – một CĐV để lại bình luận trên website Sports.V.Daum.

"Có rất nhiều lý do để HLV Park nên rời Việt Nam: Chỉ tiêu đặt ra cho HLV Park đang ngày càng tăng; Có không ít ý kiến từ Việt Nam đã phủ nhận khả năng của ông, nhiều người cho rằng ông chỉ may mắn; Ông có thể chọn một nơi khác với chế độ đãi ngộ tốt hơn và ít áp lực hơn so với ở Việt Nam…" – một CĐV khác từ Hàn Quốc nêu ý kiến.

Báo Hàn bất ngờ ngáng đường HLV Park Hang-seo bằng thông tin sai lệch về hợp đồng mới - Ảnh 2.

Những thông tin thiếu chính xác trên truyền thông Hàn Quốc khiến một bộ phận CĐV nước này có phản ứng theo cách tiêu cực.

Tuy nhiên, điều đáng nói nằm ở việc những thông tin mới được đăng tải trên website Sports.V.Daum hoàn toàn không trùng khớp với những khẳng định mới nhất từ phía đại diện VFF về vấn đề hợp đồng của thầy Park.

Trên thực tế, hoàn toàn không có chuyện VFF muốn giao chỉ tiêu cho HLV Park phải lọt vào VCK World Cup, Olympic Tokyo. Còn nói riêng về mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam lọt top 10 châu Á thì đó cũng không phải là một chỉ tiêu cụ thể được áp cho thầy Park khi ký hợp đồng mới.

Vừa qua, một đại diện của VFF đã khẳng định rằng phía Liên đoàn và phía đại diện của thầy Park đã chính thức nối lại việc đàm phán hợp đồng. Tuy việc đàm phán vẫn chưa đi đến sự thống nhất tuyệt đối, nhưng dự kiến bản hợp đồng mới sẽ được thầy Park đặt bút ký ngay sau trận gặp đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình (19/11).

Bản hợp đồng mới giữa HLV Park và VFF dự kiến sẽ có thời gian hiệu lực từ 2 năm trở lên (có thể là 3 năm, gấp rưỡi so với hợp đồng cũ). Trong đó, chỉ tiêu chính mà ông Park được giao sẽ là đưa bóng đá nam Việt Nam lọt vào top 10 châu Á trong giao đoạn 2020 - 2030.

Ông Park sẽ tiếp tục gánh vác cả hai đội tuyển, trong đó U23 Việt Nam phấn đấu cạnh tranh thành công suất tham dự Olympic Tokyo 2020, và giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam.

Trong khi đó, ĐTQG Việt Nam được giao chỉ tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020 và có thể là cả AFF Cup 2022.

Báo Hàn bất ngờ ngáng đường HLV Park Hang-seo bằng thông tin sai lệch về hợp đồng mới - Ảnh 3.

HLV Park hoàn toàn không bị áp chỉ tiêu phải đưa bóng đá Việt Nam lọt vào VCK World Cup hay giành vé dự Olympic.

Như vậy, có thể thấy rằng ở thời điểm hiện tại, truyền thông Hàn Quốc đang cực kỳ quan tâm tới HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam. Đó là điều đáng trân trọng. 

Tuy nhiên, việc một số thông tin chưa thực sự chuẩn xác được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc lại có thể tạo nên những ảnh hưởng xấu tới quá trình đàm phán, đồng thời làm giảm niềm tin, sự ủng hộ nhiệt thành của CĐV xứ Kim chi dành cho bóng đá Việt Nam và đó là điều đáng tiếc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại