"Án phạt" lơ lửng treo trên đầu, Văn Quyết gửi lời nhắn nhủ tâm can tới CLB Hà Nội

Linh Đan (thực hiện, Ảnh: Đoàn Ca) |

Văn Quyết đã có một mùa giải ấn tượng cùng CLB Hà Nội ở cả đấu trường trong nước cũng như châu lục. Tuy nhiên Hà Nội lại đang gặp khó trong việc dự cúp châu lục mùa 2020.

Mùa giải 2019, dù phải nghỉ thi đấu một thời gian từ giữa lượt đi để điều trị chấn thương, tuy nhiên Văn Quyết vẫn kịp trở lại ấn tượng. Với 9 bàn thắng, 7 kiến tạo và đặc biệt là sự bùng nổ trong giai đoạn lượt về đã giúp Văn Quyết giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019.

Chia sẻ về mùa giải vừa qua cũng như thành tích cá nhân của mình, Văn Quyết bày tỏ:

"Năm 2018, Hà Nội FC đã lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Còn năm nay, dù gặp nhiều thách thức hơn nhưng chúng tôi đã bảo vệ thành công danh hiệu này. Đó là niềm tự hào của anh em cầu thủ, nhất là với những nỗ lực không ngừng nghỉ".

"Với danh hiệu cá nhân, tất nhiên là tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng chắc chắn, danh hiệu vô địch của tập thể mới là điều mà tôi quan tâm hàng đầu. Thành công của cá nhân tôi có sự đóng góp của tập thể. Vì vậy danh hiệu mà tôi nhận được không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi mà còn là toàn thể đội bóng cũng như người hâm mộ Hà Nội".

Án phạt lơ lửng treo trên đầu, Văn Quyết gửi lời nhắn nhủ tâm can tới CLB Hà Nội - Ảnh 1.

Văn Quyết và các đồng đội nhận cúp vô địch V.League 2019.

Đặc biệt, trả lời câu hỏi về việc Hà Nội dù là đương kim vô địch V.League nhưng đang đứng trước nguy cơ không được tham dự cúp châu lục mùa giải sau, Văn Quyết bày tỏ hi vọng lãnh đạo đội bóng sẽ nỗ lực để gỡ nút thắt cho bài toán này.

"Với cá nhân Quyết, việc được thi đấu nhiều ở đấu trường AFC là điều rất tốt cho CLB. Còn nếu không được tham gia, tôi và anh em đồng đội sẽ phải nỗ lực hơn nữa ở giải VĐQG. Mong rằng với sự nỗ lực của CLB thì Hà Nội mùa giải tới vẫn có thể được tham dự AFC Champions League".

Vì sao Hà Nội gặp khó trong việc xét điều kiện tham dự các cúp châu Á mùa tới?

Theo quy định của AFC, các CLB Việt Nam tham dự cúp châu Á phải đáp ứng đủ điều kiện tham dự các giải đấu trẻ trong 1 năm, bao gồm từ U13, U15, U17, U19 và U21. Trong đó, việc tham dự giải U15 và U17 là điều kiện bắt buộc.

Tuy nhiên ở mùa giải 2019, Hà Nội đã không có đội tham dự tại giải U15 quốc gia và đang nỗ lực giải trình với AFC về vấn đề này.

Trước đó, CLB Quảng Nam cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi vô địch V.League 2017 nhưng không được đá cúp châu lục vì không có đội U17 tham dự giải U17 quốc gia.

Trong trường hợp Hà Nội bị truất quyền, đội Á quân V-League 2019 là TP.HCM sẽ thay thế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại