Hà Nội FC ký hợp đồng 3 năm với Phí Minh Long, tương lai Bùi Tiến Dũng tiếp tục bỏ ngỏ

HIẾU LƯƠNG |

Sau chức vô địch, Hà Nội FC đã bắt đầu những bước đi mới trên bàn đàm phán hợp đồng ngay sau khi V.League 2019, trong đó, vị trí thủ môn được gia cố.

Thủ môn Phí Minh Long sẽ tiếp tục gắn bó với Hà Nội FC bằng bản hợp đồng 3 năm. Thủ môn sinh năm 1995 sẽ ở lại đội bóng thủ đô tới năm 2022 dù trước đó có thông tin anh sẽ chuyển sang CLB Quảng Nam thi đấu ở mùa giải sang năm.

Phí Minh Long trưởng thành cùng lứa với Đức Huy, Duy Mạnh. Anh từng được trọng dụng ở đội tuyển U19 và U23 Việt Nam. Trước Bùi Tiến Dũng, Phí Minh Long mới là thủ môn số 1 của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2016 và SEA Games 2017. Ở trận hoà 2-2 của Hà Nội FC trước Quảng Nam ở vòng 25 V.League 2019, Phí Minh Long cũng có màn trình diễn ấn tượng, có nhiều pha cản phá xuất thần.

Hà Nội FC ký hợp đồng 3 năm với Phí Minh Long, tương lai Bùi Tiến Dũng tiếp tục bỏ ngỏ - Ảnh 1.

Phí Minh Long ký hợp đồng 3 năm với Hà Nội FC. Ảnh: Hiếu Lương.

Trước đó, hình ảnh thiếu quyết đoán của Phí Minh Long ở trận thua U22 Thái Lan 0-3 tại SEA Games 2017 vẫn là ký ức khó quên với nhiều người hâm mộ. Cũng từ trận đấu này, thủ môn 24 tuổi dần ít được trở lại các đội tuyển quốc gia, để lại nhiều nuổi tiếc.

Phí Minh Long được gia hạn hợp đồng, còn trường hợp của Bùi Tiến Dũng vẫn bỏ ngỏ. Thủ môn quê Thanh Hoá ký hợp đồng 1 năm với Hà Nội FC từ đầu mùa giải 2019.

Hiện tại, việc đàm phán hợp đồng vẫn chưa có thông tin được xúc tiến. Bên cạnh đó, việc ở lại Hà Nội FC khiến Bùi Tiến Dũng có ít cơ hội thi đấu khi phải cạnh tranh vất vả với đàn anh Văn Công và Minh Long. Các thông tin Bùi Tiến Dũng sẽ đến CLB Viettel hay HAGL vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Hà Nội FC ký hợp đồng 3 năm với Phí Minh Long, tương lai Bùi Tiến Dũng tiếp tục bỏ ngỏ - Ảnh 2.

Minh Long tiếp tục ở lại, còn tương lai của Bùi Tiến Dũng (phải) vẫn còn bỏ ngỏ. Ảnh: Hiếu Lương.

Một cầu thủ khác sinh năm 1995 là Phạm Đức Huy cũng đang được một số CLB của Thái Lan chú ý. Tuy nhiên, anh vẫn khẳng định tập trung thi đấu cho Hà Nội FC và hướng tới chinh phục Cúp Quốc gia 2019.

Những trường hợp như Duy Mạnh, Quang Hải,… thuộc lứa cầu thủ U23 Việt Nam giành HCB U23 châu Á trên đất Trung Quốc cũng đã được đàm phán một bản hợp đồng chuyên nghiệp, thay thế hợp đồng đào tạo trẻ từ cách đây 1 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại