Món Huế trước khi nợ tiền và đóng cửa hàng loạt: Doanh thu 200 tỷ đồng/năm, lỗ lũy kế 107 tỷ đồng đến cuối năm 2018

Châu Cao |

Tất cả các website và Facebook của hệ thống Huy Việt Nam đã đóng cửa.

Sau thông tin ồn ào về việc các đối tác cung cấp nguyên liệu cho công ty Huy Việt Nam, công ty mẹ của chuỗi nhà hàng Món Huế đến trụ sở công ty đòi nợ nhưng công ty đã đóng cửa, hàng loạt nhà hàng Món Huế, Phở Ông Hùng đóng cửa trong 1 tháng trở lại đây, thì đến sáng nay tất cả các website trong hệ thống của Huy Việt Nam đều không truy cập được.

Cụ thể, website Huyvietnam.com, website phoonghung.vn, comthochay.com, greatbanhmy.vn đồng loạt không truy cập được. Duy nhất website nhahangmonhue.vn là còn truy cập được, tuy nhiên không có bất cứ một thông báo nào được phát đi từ phía Món Huế về tình hình hiện tại của công ty.

Món Huế trước khi nợ tiền và đóng cửa hàng loạt: Doanh thu 200 tỷ đồng/năm, lỗ lũy kế 107 tỷ đồng đến cuối năm 2018 - Ảnh 1.

Trên thị trường, không chỉ chuỗi nhà hàng Món Huế, tất cả các cửa hàng Phở Ông Hùng, Cơm Thố Cháy, trà sữa TP thuộc hệ thống của Huy Việt Nam đồng loạt đóng cửa, dỡ biển và treo cho thuê mặt bằng mới trong ngày hôm qua.

Theo số liệu cập nhật mới nhất của chúng tôi, công ty Món Huế có doanh thu hàng năm đạt khoảng 200 tỷ đồng trong 3 năm gần đây.

Tuy nhiên nếu như năm 2016 có lãi 250 triệu đồng thì 2 năm gần đây, công ty lỗ trên 50 tỷ đồng/năm. Lỗ lũy kế đến cuối năm 2018 là xấp xỉ 107 tỷ đồng.

Công ty Huy Việt Nam với vai trò là công ty mẹ trực tiếp có doanh thu và lợi nhuận không đáng kể và cũng có lỗ lũy kế đến cuối năm 2018 là 17 tỷ đồng.

Món Huế trước khi nợ tiền và đóng cửa hàng loạt: Doanh thu 200 tỷ đồng/năm, lỗ lũy kế 107 tỷ đồng đến cuối năm 2018 - Ảnh 2.
Món Huế trước khi nợ tiền và đóng cửa hàng loạt: Doanh thu 200 tỷ đồng/năm, lỗ lũy kế 107 tỷ đồng đến cuối năm 2018 - Ảnh 3.

Do vốn điều lệ thấp (22 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2018) nên công ty Món Huế đã âm vốn chủ từ năm 2017.

Tuy vậy, công ty Huy Việt Nam thì vẫn có vốn chủ sở hữu khá lớn, lên đến gần 600 tỷ đồng. Hợp nhất cả 2 công ty thì vốn chủ sở hữu của Huy Việt Nam vẫn còn trên 500 tỷ đồng - tức là "dư sức" vận hành hoạt động thêm nhiều năm nữa cũng như trả nợ các nhà cung cấp.

Hơn nữa vào tháng 4/2019, vốn điều lệ của công ty Món Huế cũng được tăng từ 22 tỷ lên hơn 600 tỷ đồng. Do vậy việc đóng cửa đột ngột có thể do ban lãnh đạo công ty không thấy "cửa sáng" để tiếp tục bám trụ chứ không hẳn là hết vốn.

Món Huế trước khi nợ tiền và đóng cửa hàng loạt: Doanh thu 200 tỷ đồng/năm, lỗ lũy kế 107 tỷ đồng đến cuối năm 2018 - Ảnh 4.

Cơ cấu sở hữu của Món Huế sau khi được tăng vốn từ 22 tỷ lên 657 tỷ vào tháng 4/2019

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại