Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép hoạt động công khai trên tuyến đường du lịch

Đình Thức |

Không có hợp đồng thuê đất, không có hợp đồng mua bán từ mỏ cát, không có đánh giá tác động môi trường nhưng hàng loạt bãi tập kết cát vẫn ngang nhiên hoạt động.

Lập bãi trái phép

Nhiều người dân sinh sống tại phường Hòa Khánh Nam vừa gửi đơn phản ánh đến Báo điện tử Trí thức trẻ về việc hàng loạt bãi tập kết, mua bán cát hoạt động trái phép trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Bà Lê Thị Yến (người dân phường Hòa Hiệp Nam) cho hay các bãi cát trên đường Nguyễn Tất Thành hoạt động khoảng 1 năm trở lại đây. Hằng ngày, xe tải chở cát ra vào liên tục, bụi cát bay mù mịt, tràn cả ra đường.

"Đây là tuyến đường du lịch ven biển nên rất nhiều xe qua lại. Chúng tôi không hiểu các cơ quan chức năng tại sao lại để các bãi mua bán cát hoạt động gây ô nhiễm như vậy.

Ngày trời nắng bụi bay mù trời, ngày mưa cát tràn ra đường rất dễ gây tai nạn giao thông. Nhiều trường hợp trượt cát té ngã ngay tại đây. Những hôm gió to thổi cát bay vào cả khu dân cư khiến chúng tôi rất khổ sở. Xe tải vận chuyển thì ra vào liên tục trong khi đây là tuyến đường du lịch ven biển quan trọng của thành phố", bà Yến bức xúc.

Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép hoạt động công khai trên tuyến đường du lịch - Ảnh 1.

Các bãi cát trái phép hoạt động rầm rộ bên tuyến đường du lịch biển Nguyễn Tất Thành

Theo quan sát của PV, các bãi tập kết cát trên nằm ở cuối đường Nguyễn Tất Thành, đối diện với bãi tắm Xuân Thiều. Có tất cả 4 bãi tập kết cát đang hoạt động của các đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng TLC Đại Thành, Công ty TNHH Sê Kông Quảng Nam, Đại lý cát Đại Lộc, và 1 bãi đứng tên bà Lê Thị Mai.

Những đống cát ở khu vực này cao khoảng 3m không có hàng rào che chắn, bảo vệ với khu dân cư.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, cho biết các bãi tập kết cát trên do quận Liên Chiểu quản lý. Diện tích đất có bãi tập kết cát thuộc diện tích đất của dự án bãi đỗ xe thứ 2 thuộc khu tái định cư số 2 phường Hòa Hiệp Nam do công ty TNHH Lâm nghiệp Hải Vân (trụ sở tại quận Liên Chiểu) và hộ bà Lê Thị Mai (trú phường Hòa Minh) thuê lại.

Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép hoạt động công khai trên tuyến đường du lịch - Ảnh 2.

Chỉ có 2 đơn vị thuê đất nhưng có đến 4 bãi cát đang hoạt động

Bà Lệ khẳng định hợp đồng thuê đất tại khu vực trên do Phòng quản lý đô thị quận Liên Chiểu ký trực tiếp với doanh nghiệp. Theo bà Lệ, việc các đơn vị khác hoạt động tập kết, mua bán cát tại khu vực trên là trái phép.

"Chúng tôi chỉ có trách nhiệm quản lý phần vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Việc thuê đất của doanh nghiệp, giấy tờ mở bãi tập kết, nguồn gốc cát chúng tôi không nắm được", bà Lệ nói.

Chính quyền buông lỏng quản lý?

Bà Lệ thừa nhận UBND phường Hòa Hiệp Nam không kiểm soát được nguồn gốc cát tại các bãi trên. Ngoài ra, bà Lệ cho biết phường sẽ tiến hành kiểm tra các bãi cát tại đây trong thời gian để nhắc nhở, yêu cầu viết cam kết đảm bảo môi trường.

PV Báo điện tử Trí thức trẻ liên hệ với Phòng quản lý đô thị quận Liên Chiểu, để làm rõ các vấn đề liên quan và được ông Lê Anh Dũng, Phó phòng Quản lý đô thị quận Liên Chiểu, hẹn gặp làm việc tại quán cà phê.

Ông Dũng xác nhận việc cho công ty TNHH Lâm nghiệp Hải Vân và hộ bà Lê Thị Mai thuê một phần diện tích đất để kinh doanh. Tuy nhiên, ông Dũng không xuất trình được hợp đồng cho thuê đất do chính mình đại diện đơn vị đứng ra ký. Ông Dũng cũng không trả lời được giá thuê đất nhưng cho biết hợp đồng kéo dài 1 năm bắt đầu từ tháng 9/2018.

Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép hoạt động công khai trên tuyến đường du lịch - Ảnh 3.

Các bãi tập kết cát trên đường Nguyễn Tất Thành không đủ điều kiện hoạt động nhưng chính quyền quận Liên Chiểu vẫn làm ngơ

"Họ thuê đất làm bãi tập kết cát tạm thời trong 1 năm nên không giấy phép. Chúng tôi cũng không quản lý được số lượng cát mua vào bán ra mỗi ngày.

Họ có ký hợp đồng mua bán cát với mỏ cát có phép đàng hoàng", ông Dũng nói. Tuy nhiên, ông Dũng chỉ cung cấp được 1 hồ sơ mua bán cát của 1 trong 4 đơn vị đang hoạt động tại khu vực trên.

Ông Dũng cũng thừa nhận các bãi tập kết, mua bán cát trên không hề có bản đánh giá tác động môi trường.

"Họ có bản cam kết giữ vệ sinh môi trường chứ không có đánh giá tác động", ông Dũng thừa nhận.

Theo quy định của pháp luật, bãi tập kết, mua bán cát được phép hoạt động khi có đầy đủ hồ sơ thuê đất, hồ sơ chứng từ chứng minh khối lượng cát đã mua, bán có nguồn gốc hợp pháp, đánh giá tác động môi trường, giấy phép đăng ký kinh doanh, camera theo dõi tại bãi để lưu trữ thông tin… Do vậy các bãi tập kết tại khu vực Hòa Hiệp Nam chưa đủ điều kiện để được đi vào hoạt động nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Dư luận đang giấy lên nghi ngại việc chính quyền ở đây buông lỏng hay có sự bao che, bảo kê cho các bãi cát trái phép này…? Trước phản ánh của PV, đại diện UBND quận Liên Chiểu cho biết sẽ tiến hành kiểm tra và làm rõ, kiên quyết xử lý nếu có vi phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại