Chủ tịch huyện "giúp" thuộc cấp chiếm đoạt 524 triệu tiền ngân sách dưới danh nghĩa xây nghĩa trang liệt sĩ

Vy Vy |

Chủ tịch UBND huyện và nhiều cán bộ khác đã giúp sức để Chánh văn phòng UBND huyện chiếm đoạt trót lọt 524 triệu đồng tiền ngân sách với danh nghĩa xây nghĩa trang liệt sỹ.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra ông Nguyễn Xuân Tứ, Chánh văn phòng HĐND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai do lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tiền ngân sách 524 triệu đồng. 

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận việc quản lý, sử dụng ngân sách để chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ theo quyết định xuất ngân sách số 1827 ngày 9/8/2018 (QĐ 1827) của UBND huyện Đức Cơ. 

Chủ tịch huyện giúp thuộc cấp chiếm đoạt 524 triệu tiền ngân sách dưới danh nghĩa xây nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh 1.

Các cán bộ, lãnh đạo huyện Đức Cơ đã lợi dụng việc xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện để giúp nhau chiếm đoạt 524 triệu tiền ngân sách

Kết luận thanh tra xác định ông Nguyễn Xuân Tứ, Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Đức Cơ, từ năm 2012, khi làm Phó trưởng phòng Tài chính kế hoạch (TCKH) huyện Đức Cơ đã chiếm đoạt 524 triệu đồng tiền ngân sách để chi tiêu cá nhân.

Khi thanh tra làm việc, ông Tứ làm giả Quyết định 42/QĐ-UBND ngày 9/1/2012 của UBND huyện Đức Cơ (QĐ 42) về việc xuất ứng ngân sách cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện số tiền 524 triệu đồng để chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ. 

Cụ thể, ông Tứ đã soạn thảo lại QĐ 42 sau đó nhờ ông Huỳnh Cân (trước đây là Chánh văn phòng HĐND-HĐND huyện Đức Cơ, hiện Trưởng ban kinh tế xã hội HĐND huyện Đức Cơ) ký nháy vào bản dự thảo. Tiếp đó ông Tứ chỉ đạo nhân viên photocoppy chữ ký của ông Võ Thanh Hùng (Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ năm 2012) dán vào bản dự thảo rồi đóng dấu của UBND huyện mới vào bản dự thảo này. 

Giúp sức tích cực cho ông Tứ chiếm đoạt thành công tiền ngân sách là ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ.

Cụ thể, khi làm Trưởng phòng TCKH, ông Lam đã cố ý làm trái quy định, ký lệnh chi tiền và giấy lĩnh tiền mặt sai quy định rồi ông Tứ chiếm đoạt. 

Khi làm Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, ông Lam cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng ngân sách, tạo điều kiện cho ông Tứ chiếm đoạt tiền bằng cách ký ban hành QĐ 1827. 

Từ đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại