Indonesia bất ngờ muốn đưa biểu tượng một thời của ĐT Việt Nam về làm HLV

Lupo |

Trong cơn nguy khó, LĐBĐ Indonesia đang tính đến tất cả các phương án nhằm cứu vãn tình thế.

4 trận thua liên tiếp tại giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khiến cơ hội đi tiếp của Indonesia gần như không còn. Nhưng LĐBĐ Indonesia dĩ nhiên không thể buông xuôi, bởi điều đó sẽ làm người hâm mộ thêm giận dữ.

Hiện HLV McMenemy vẫn tại vị. Song vào đầu tháng 11 khi đại hội của LĐBĐ Indonesia diễn ra, nhiều khả năng nhà cầm quân này sẽ mất chức. Những người làm bóng xứ Vạn đảo đang ráo riết tìm kiếm một nhân vật có đủ khả năng để thay thế HLV McMenemy nhằm giúp ĐT Indonesia "hồi sinh".

HLV Luis Milla là một ứng cử viên. Tuy nhiên, những lùm xùm về tiền lương giữa ông và LĐBĐ Indonesia tạo ra nhiều lo ngại. Không ai dám chắc liệu HLV Luis Milla có một lần nữa biến mất và khiến Indonesia khốn đốn trước thềm một giải đấu lớn.

Indonesia bất ngờ muốn đưa biểu tượng một thời của ĐT Việt Nam về làm HLV  - Ảnh 1.

HLV Luis Milla từng dẫn dắt Indonesia giai đoạn 2017-18

Giữa những khó khăn, phương án mang tên Alfred Riedl bất ngờ được tính đến. Nhà cầm quân người Áo rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á, đã làm việc ở khu vực này hơn 20 năm, dẫn dắt nhiều ĐTQG và CLB khác nhau.

Tại AFF Cup 2016, HLV Alfred Riedl đã đưa được ĐT Indonesia vào trận chung kết và chỉ thua sát nút trước Thái Lan. Kết quả gây ngạc nhiên lớn bởi trước đó đội bóng xứ Vạn đảo vừa trải qua thời gian bị cấm thi đấu quốc tế, khiến sức mạnh bị suy giảm đáng kể.

Những vấn đề về sức khỏe ngăn cản HLV Alfred Riedl tiếp tục gắn bó với Indonesia sau giải đấu năm 2016. Hiện tại, sau những cuộc điều trị, tình hình của ông đã ổn định hơn.

Indonesia bất ngờ muốn đưa biểu tượng một thời của ĐT Việt Nam về làm HLV  - Ảnh 2.

HLV Alfred Riedl là thầy của nhiều thế hệ tuyển thủ Việt Nam

Theo giới chuyên môn Indonesia, HLV Alfred Riedl là lựa chọn an toàn và hợp lý cả về mặt chuyên môn lẫn tài chính lúc này, tất nhiên trong trường hợp nhà cầm quân người Áo đảm bảo về mặt sức khỏe.

Không chỉ nổi tiếng tại Indonesia, chiến lược gia 69 tuổi cũng từng là biểu tượng của bóng đá Việt Nam. Ông từng đưa ĐT Việt Nam lọt vào đến tứ kết Asian Cup 2007. Hình ảnh HLV Alfred Riedl giơ tay ăn mừng chiến thắng 3-0 trước Thái Lan tại AFF Cup 1998 vẫn luôn đem tới cảm xúc đặc biệt.

Chỉ có một điều đáng tiếc là nhà cầm quân này thường lỗi hẹn với chức vô địch. Ông đã cùng các đội tuyển Việt Nam và Indonesia về nhì ở 3 kỳ AFF và 2 kỳ SEA Games khác nhau.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại