Án treo giò của tuyển UAE mang lại niềm vui lớn thế nào cho HLV Park Hang-seo?

Hà Phương |

Để biết ĐT Việt Nam đã nhận được tin vui lớn thế nào, cần phải điểm lại sự nguy hiểm của Ali Mabkhout.

Sau trận đấu với Thái Lan, Ali Mabkhout đã tích 2 thẻ vàng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Vì thế, chân sút đáng sợ này sẽ vắng mặt ở trận làm khách tại Mỹ Đình hôm 14/11 tới đây.

Ở trận gần nhất, mặc dù đội nhà để thua Thái Lan 1-2 nhưng Ali Mabkhout vẫn tiếp tục cho thấy phong độ cao của mình với pha bay người đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ của hiệp 1.

Cộng với hat-trick góp phần vào chiến thắng 5 sao của UAE trước Indonesia 5 ngày trước, chân sút số 1 của đội tuyển UAE thực sự là nỗi khiếp sợ các đội bóng Đông Nam Á nói chung và thầy trò HLV Park Hang-seo nói riêng.

Án treo giò của tuyển UAE mang lại niềm vui lớn thế nào cho HLV Park Hang-seo? - Ảnh 1.

Cái tên Ali Mabkhout bắt đầu được biết đến từ năm 2012 khi anh cùng đội tuyển Olympic UAE tham dự Olympic London 2012. Cũng bắt đầu từ năm đó, Ali Mabkhout được triệu tập vào ĐTQG và nhanh chóng chứng tỏ khả năng săn bàn của mình khi lập một cú poker vào lưới ĐT Bahrain trong trận giao hữu ngày 16/10/2012 (UAE thắng chung cuộc với tỷ số 6-2).

Kể từ đó đến nay, tiền đạo sinh năm 1990 này luôn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của ĐT UAE. Tính cả trận đấu với Thái Lan vừa qua, Ali Mabkhout đã có tổng cộng 82 trận khoác áo ĐTQG UAE và ghi được 55 bàn thắng, đứng đầu danh sách các chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá UAE.

Đáng chú ý là trong số 55 bàn thắng này có tới 23 bàn được Ali Mabkhout ghi vào lưới các đội bóng Đông Nam Á. Trong đó Malaysia là đội bóng ưa thích nhất của tiền đạo này với 6 lần làm tung lưới. Tiếp sau lần lượt là Lào và Thái Lan: 5 lần, Indonesia: 3 lần, Đông Timor: 2 lần, Philippines: 1 lần. Ali Mabkhout cũng từng 1 lần "nổ súng" vào lưới Việt Nam để góp phần làm nên chiến thắng 5 sao của ĐT UAE tại vòng loại Asian Cup 2015.

Án treo giò của tuyển UAE mang lại niềm vui lớn thế nào cho HLV Park Hang-seo? - Ảnh 2.

Ali Mabkhout cũng chính là Vua phá lưới của VCK Asian Cup 2015 (với 5 bàn thắng) - giải đấu mà anh cùng với ĐT UAE đã xếp thứ 3 chung cuộc sau khi đánh bại ĐT Iraq với tỷ số 3-2 trong trận tranh HCĐ. Còn tại VCK Asian Cup 2019 mới đây, Ali Mabkhout với 4 bàn thắng cũng là chân sút số 2 của giải đấu (chỉ sau Almoez Ali của nhà vô địch Qatar - 9 bàn) và góp phần quan trọng giúp ĐT UAE lọt vào bán kết.

Còn ở cấp độ CLB, kể từ khi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp (năm 2008) đến nay, Ali Mabkhout chỉ khoác áo duy nhất 1 CLB là Al-Jazira và đã ghi được tổng cộng tới 129 bàn thắng sau 170 lần khoác áo.

Thuộc mẫu tiền đạo có lối chơi tốc độ, càn lướt, có khả năng chớp thời cơ nhanh, sút đều cả hai chân, đánh đầu tốt, Ali Mabkhout trở thành mối đe dọa thường trực đối với mọi khung thành đối phương. 6 bàn thắng: 3 bằng đầu, 3 bằng chân vào lưới các đối thủ Đông Nam Á (Malaysia, Indonesia, Thái Lan) vừa qua có thể coi là minh chứng cho thấy rõ điều đó.

Có thể khẳng định Ali Mabkhout chính là mối nguy hiểm lớn nhất trên hàng công của đội tuyển UAE, đe dọa giấc mơ tiến sâu tại vòng loại World Cup 2022 của các đội bóng Đông Nam Á. Rất may ở trận đấu trước mắt, Việt Nam sẽ không phải đối đầu chân sút này. Trong bối cảnh vài trận qua, hàng thủ Việt Nam liên tục mắc lỗi thì đây là tin quá vui với thầy Park.

Nhưng chắc hẳn HLV Park Hang-seo cũng không thể dừng lo ngại Ali Mabkhout vì chúng ta khả năng cao còn phải đối phó anh ở trận lượt về.

Lý lịch trích ngang

Họ và tên: Ali Ahmed Mabkhout Mohsen Omaran

Ngày sinh: 5/10/1990

Chiều cao: 1m81

Vị trí: Tiền đạo

CLB: Al-Jazira

Số lần khoác áo ĐTQG: 82

Số bàn thắng: 55

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại